06:09 01/06/2011

Pháp đứng trước nguy cơ “khát nước”

Nước Pháp đang đứng trước nguy cơ phải hứng chịu một mùa hè nắng hạn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1976, với dự báo có đến 54 tỉnh, thành trên toàn quốc lâm vào tình trạng báo động về khan hiếm nước trong mùa hè năm nay.

Nước Pháp đang đứng trước nguy cơ phải hứng chịu một mùa hè nắng hạn nghiêm trọng nhất kể từ năm 1976, với dự báo có đến 54 tỉnh, thành trên toàn quốc lâm vào tình trạng báo động về khan hiếm nước trong mùa hè năm nay.

Tờ La Croix (Pháp) dẫn một kết quả nghiên cứu thời tiết cho thấy, từ đầu năm đến nay, lượng mưa ở Pháp đã giảm đáng kể, khiến các nhà khí tượng lo ngại một đại hạn lịch sử tương tự năm 1976 có thể lặp lại.

Trước thực tế trên, việc tiết kiệm nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ở Pháp đang là một đòi hỏi cấp bách. Cách đây hai tuần, Bộ trưởng Bộ Môi trường nước này đã phải lên tiếng kêu gọi người dân sử dụng hợp lý nước sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp, với mục tiêu đến năm 2020, nước Pháp phải giảm được 20% lượng tiêu thụ nước.

Để thực hiện mục tiêu này, các chuyên gia Pháp đang tập trung vào việc nghiên cứu các biện pháp quản lý và sử dụng nguồn nước hiệu quả hơn. Theo đó, người dân Pháp được khuyến cáo thay đổi thói quen sử dụng nước sinh hoạt hàng ngày và áp dụng các kỹ thuật canh tác nông nghiệp mới tiết kiệm nguồn nước.

TTG