08:09 21/08/2020

Pháp, Đức nhất trí hợp tác chặt chẽ trong nhiều vấn đề

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 20/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thăm, làm việc ngắn cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại pháo đài Brégançon, vùng biển Côte d’Azur của Pháp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Bormes-les-Mimosas, đông nam nước Pháp ngày 20/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông Đức tối 20/8, chương trình làm việc của hai nhà lãnh đạo kéo dài trong hai giờ, bàn về vấn đề nóng như các cuộc khủng hoảng tại Belarus, Mali, Liban, Libya, tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về trữ lượng dầu và khí đốt ở Địa Trung Hải, vấn đề Brexit, sự thống nhất của châu Âu trong các vấn đề liên quan đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cách gói viện trợ liên quan đến dịch bệnh có thể được giải quyết nhanh chóng và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của EU.  

Về vấn đề đại dịch COVID-19, hai nguyên thủ quốc gia thống nhất rằng trong tương lai, việc phòng chống dịch bệnh phải dựa vào những dữ kiện khoa học đáng tin cậy. Tổng thống Pháp cho rằng việc đóng cửa toàn bộ biên giới quốc gia trong khi phải phong tỏa các khu vực riêng lẻ sẽ không mang lại điều gì. Ông Macron nhấn mạnh các nước sẽ phải tiếp tục sống chung với dịch bệnh, nhưng phải đảm bảo virus không lây lan quá rộng và cần chú trọng bảo vệ những người có nguy cơ. Về phần mình, Thủ tướng Merkel khẳng định bà cảm nhận được ý chí “cùng nhau hành động” ở châu Âu.

Trước nhiều thách thức quốc tế, Đức và Pháp muốn hợp tác chặt chẽ với nhau trong nhiều vấn đề. Cả hai bên nhất trí có tiếng nói chung về cuộc khủng hoảng ở Belarus. Tổng thống Macron và Thủ tướng Merkel đánh giá thỏa thuận về kế hoạch tái thiết tại hội nghị thượng đỉnh EU giữa tháng 7 vừa qua là một thành công chung. Việc Đức đứng về phía Pháp trong vấn đề gói cứu trợ dịch bệnh và đồng ý chịu trách nhiệm chung về các khoản nợ được xem là một thành công lịch sử ở Paris. Cả hai nhấn mạnh rằng họ có một "chương trình nghị sự chung" với chủ đề “chủ quyền của châu Âu”. Thủ tướng Đức nhấn mạnh "châu Âu phải đóng vai trò như một tác nhân địa chính trị", EU chỉ mạnh nếu khối chỉ có một tiếng nói chung và hiện vẫn còn rất nhiều việc phải làm.  

Đây là lần đầu tiên sau 35 năm, Thủ tướng Đức được Tổng thống Pháp mời tới Pháo đài Brégançon. Tháng 8/1985, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl cũng đã được cựu Tổng thống Pháp François Mitterrand mời tới Pháo đài Brégançon với nội dung nghị sự tập trung vào các vấn đề an ninh.

Thanh Bình (TTXVN)