12:00 07/12/2011

Pháp, Đức muốn sửa Hiệp ước châu Âu

* S&P cảnh báo hạ bậc tín nhiệm các nước Eurozone

Pháp và Đức ngày 6/12 (giờ Việt Nam) đã kêu gọi các lãnh đạo châu Âu sửa đổi Hiệp ước châu Âu nhằm siết chặt các quy tắc về quản lý thâm hụt ngân sách của khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone). Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng Standard & Poor's (S&P) cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm của một loạt nước Eurozone - một hành động chưa có tiền lệ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau phiên họp bàn về sửa Hiệp ước châu Âu tại Pari, Pháp, ngày 6/12.


Theo đề xuất của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong phiên họp tại Pari (Pháp), thay đổi Hiệp ước châu Âu là nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn về ngân sách của những quốc gia thành viên chi tiêu quá nhiều dẫn đến thâm hụt ngân sách lớn. Với đề xuất này, hai nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ hành động cứng rắn để khôi phục lại lòng tin vào đồng euro và khu vực Eurozone. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Pari sau cuộc họp với ông Sarkozy, bà Merkel nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không xảy ra tình trạng mất cân đối ngân sách đã khiến cho Eurozone lâm vào tình trạng như hiện nay nữa".

Đề xuất nêu rõ, các thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nếu để thâm hụt ngân sách vượt quá mức tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Đề xuất còn muốn bắt buộc một số quốc gia thành viên thể hiện cam kết cân bằng tài chính công trong hiến pháp và luật. Tòa án Công lý châu Âu sẽ là cơ quan có thẩm quyền xác định xem các quốc gia có tuân thủ theo các quy định của hiệp ước hay không.

Dự kiến, đề xuất của Pháp và Đức sẽ được trình bày cụ thể trong các tài liệu gửi Chủ tịch EU Herman Van Rompuy vào cuộc họp hôm nay (7/12). Đề xuất cũng khuyến khích các nước EU ngoài Eurzone tham gia tự nguyện, các lãnh đạo EU sẽ có vài ngày để cân nhắc các đề xuất của Pháp và Đức trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brúcxen (Bỉ) và cuộc họp ban lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt (Đức) ngày 8/12.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đề xuất do Đức và Pháp khởi xướng không đưa ra được một lộ trình rõ ràng về làm thế nào để các nền kinh tế Eurozone tăng trưởng trở lại. Nhiều nhà phân tích cho rằng ECB nên can thiệp vào thị trường nợ để giảm chi phí đi vay của các nước đang gặp khó khăn hoặc ECB nên phát hành trái phiếu chung của 17 nước Eurozone.

Nỗ lực giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu của Pháp và Đức đã giúp thị trường chứng khoán tăng điểm. Tuy nhiên, niềm vui này chỉ kéo dài vài giờ sau khi S&P cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm tín dụng của các nước Eurozone. Nếu EU không có hành động mạnh mẽ trong cuộc họp tới đây tại Bỉ, các quốc gia đang được xếp hạng tín nhiệm AAA như: Đức, Áo, Phần Lan, Hà Lan, Lúcxămbua và Bỉ (hạng AA-) sẽ bị hạ một bậc tín nhiệm. Pháp (hạng AAA) và 8 nước còn lại có thể bị hạ hai bậc. S&P cho biết sẽ hoàn tất quá trình xem xét hạng tín dụng sớm nhất có thể sau khi Hội nghị thượng đỉnh EU kết thúc.

Thùy Dương