08:07 25/08/2019

Pháp đề xuất với Mỹ kế hoạch xoa dịu căng thẳng với Iran 

Ngày 24/8, hãng tin AP dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết, trong bữa trưa làm việc với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phác thảo các chi tiết về một kế hoạch nhằm xoa dịu căng thẳng với Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin, Pháp đã xây dựng kế hoạch này trong vài tuần và mục tiêu chung của Pháp cùng với Mỹ là ngăn chặn Iran vũ trang hạt nhân. Kế hoạch của Pháp sẽ cho phép Iran xuất khẩu dầu trong một khoảng thời gian giới hạn. Đổi lại, Iran sẽ phải thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015, giảm thiểu căng thẳng tại Vùng Vịnh và chấp nhận đàm phán.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi toàn quốc đoàn kết và coi đây là yêu tố then chốt để chống lại sức ép từ những lệnh trừng phạt của Mỹ. Truyền hình nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Rouhani tại sự kiện kỷ niệm "Tuần Chính phủ" diễn ra ở Tehran, nêu rõ: “Không nghi ngờ rằng chúng ta sẽ vượt giai đoạn lịch sử này bằng sự đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân”. Theo ông Rouhani, “những kẻ thù” của Iran sẽ ngừng gây sức ép một khi họ “mất hết hy vọng” về những tham vọng của họ. Tổng thống Iran chỉ rõ: “Đoàn kết, cố gắng và kiên cường sẽ khiến kẻ thù vô vọng”.

Theo ông Rouhani, Iran đã cố gắng duy trì các mối quan hệ hữu nghị với nhiều nước ở cả “phương Đông và phương Tây”, bất chấp việc Washington gia tăng sức ép nhằm vào Iran trong năm qua. Ông Rouhani bày tỏ tin tưởng rằng tình hình của đất nước đang có nhiều dấu hiệu được cải thiện, tỷ lệ lạm phát đã giảm.

Ngọc Biên (TTXVN)