11:06 16/11/2015

Pháp công bố ảnh nghi can khủng bố đầu tiên

Cảnh sát Pháp tối 15/11 (giờ địa phương) đã công bố trên trang mạng xã hội Twitter bức ảnh nghi can đầu tiên trong các vụ tấn công khủng bố vừa qua ở Paris.


Tên Salah Abdeslam, 26 tuổi, bị cảnh sát Pháp mô tả là rất nguy hiểm.

Theo báo "Hình ảnh" của Đức, với bức ảnh này, cảnh sát Pháp sẽ truy nã quốc tế đối tượng bị tình nghi trên. Cảnh sát tại các nước châu Âu cũng đã được kêu gọi hỗ trợ truy bắt đối tượng này. Theo thông tin của Đài truyền hình BFM-TV, đối tượng bị công bố ảnh truy nã là người đã thuê chiếc xe Polo màu đen ở Bỉ để chúng sử dụng trong các vụ tấn công vừa qua.

Tại Pháp, ngày 15/11, cảnh sát mang theo súng đã tiến hành các cuộc tuần tiễu trên các con phố. Trên 10.000 binh sĩ đã được huy động. Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch săn lùng không thương tiếc đối với những đối tượng liên quan đến các vụ tấn công ở Paris.

Trong khi đó, báo chí Anh ngày 15/11 đưa tin các lực lượng đặc nhiệm nước này đã được triển khai để hỗ trợ cảnh sát Anh sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May không phủ nhận thông tin trên, chỉ cho biết rằng “những kế hoạch” đã được triển khai để đưa quân cảnh tới hỗ trợ tại những nơi cần thiết. Trong khi đó, truyền thông Anh cho biết các lực lượng đặc nhiệm đang hỗ trợ cảnh sát để đảm bảo an ninh tại các địa điểm công cộng tập trung đông người, trong đó có các nhà ga tàu hỏa và tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí.

Trước đó, giới chức cảnh sát Anh cũng cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các sân bay, bến cảng và tại các sự kiện lớn trong những ngày tới. Cảnh báo khủng bố tại Anh hiện vẫn giữ nguyên ở mức "nghiêm trọng", vốn đã được đưa ra từ tháng 8/2014, đây là mức cao thứ hai trong cấp độ cảnh báo khủng bố ở Anh.

Cảnh sát tuần tra tại nhà ga Hendaye, tây nam nước Pháp sau các vụ tấn công khủng bố. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tấn công được chuẩn bị ở Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong bài phát biểu phát trên kênh truyền hình quốc gia Bỉ RTBF chiều 15/11, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố các cuộc tấn công ở Paris đã được chuẩn bị ở nước ngoài, đặc biệt là tại Bỉ. Theo thông cáo của Viện Công tố liên bang, 2 trong số những kẻ tấn công ở Paris đêm 13/11 đến từ Bỉ và sống tại quận Brussels và Molenbeek-Saint-Jean. Tuyên bố này được đưa ra trong khi cảnh sát Bỉ tiếp tục chiến dịch lục soát tối 15/11 tại quận Brussels. Trước đó, tối 14/11, các cuộc lục soát đã được tiến hành tại quận Molenbeek với việc bắt giữ 7 người. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xem xét sự liên quan của những đối tượng này tới vụ việc.

Hôm 15/11, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon đã tới Pháp gặp người đồng cấp Bernard Cazeneuve. Hai Bộ trưởng nhất trí hành động cùng nhau nhằm triệt phá các mạng lưới Thánh chiến, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng của 2 nước như cảnh sát và tư pháp. Hiện tại, các chuyên gia Pháp đã tới Brussels cùng phối hợp với phía Bỉ để tiến hành điều tra.

Hai công dân Pháp sống tại Brussels và Molenbeek đã được xác định danh tính. Các đối tượng này tham gia vụ tấn công và đã thiệt mạng ở Paris. Các tang vật bị thu giữ hiện đang được các chuyên gia xem xét. Theo kết quả điều tra do Viện Công tố liên bang Bỉ công bố, 3 anh em trong 1 gia đình sống ở Brussels đã tham gia vụ tấn công đẫm máu ở Paris đêm 13/11.

Ngoài ra, 3 ô tô mang biển kiểm soát của Bỉ cũng liên quan đến các vụ tấn công: một chiếc Seat màu đen được tìm thấy gần công viên Père-Lachaise ở thủ đô Paris. Chiếc thứ hai là chiếc Polo màu xám đậu trước cửa nhà hát Bataclan và chính trong chiếc xe này có vé đỗ xe tại Molenbeek-Sain-Jean. Chiếc thứ ba là Golf màu xám bị thu giữ trong cuộc lục soát tối 14/11 ở quận Brussels. Chiếc xe này được 3 đối tượng sử dụng để đi từ Pháp về Bỉ.
TTXVN/Tin Tức