11:10 24/11/2011

Pháp cho phép dẫn độ cựu tổng thống Panama về nước

Ngày 23/11, Tòa trung thẩm Pari (Pháp) đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ cựu tổng thống Panama Manuel Antonio Noriega về nước theo đề nghị của quốc gia Trung Mỹ và sau khi Mỹ đã nhất trí với biện pháp này.

Ngày 23/11, Tòa trung thẩm Pari (Pháp) đã bật đèn xanh cho việc dẫn độ cựu tổng thống Panama Manuel Antonio Noriega về nước theo đề nghị của quốc gia Trung Mỹ và sau khi Mỹ đã nhất trí với biện pháp này.

Cựu tổng thống Panama Manuel Antonio Noriega. Ảnh: AFP-TTXVN.

Ngay sau khi biết tin, ông Olivier Metzner, luật sư của cựu Tổng thống Noriega, khẳng định rằng thân chủ của ông hoàn toàn hài lòng, vì mọi thủ tục mang tính kỹ thuật đã được giải quyết và ngay sau khi nhận được sắc lệnh liên quan, ông Noriega sẽ rời Pháp về Panama, chứ không cần đến 30 ngày như luật pháp nước Pháp cho phép. Trước đó, cựu Tổng thống Noriega bày tỏ nguyện vọng được về quê hương để thanh minh trước Tòa vì ông bị kết án khi vắng mặt.

Tại Panama, cựu Tổng thống Noriega đối diện với án tù 20 năm vì tội giết hại nhân vật đối lập Hugo Spadafora vào năm 1985, sau đó vụ giết đại úy Moisés Giroldi năm 1989, trong khi tại Mỹ và Pháp, ông Noriega thi hành tù giam vì tội rửa tiền.

Việt Hòa
(P/v TTXVN tại Mêhicô)