09:11 29/09/2015

Pháp cân nhắc lập vùng cấm bay tại miền Bắc Syria

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết sắp tới sẽ thảo luận với các đối tác về đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ và phe đối lập tại Syria thành lập một vùng cấm bay tại miền Bắc Syria.


Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu tại phiên họp lần thứ 70 của ĐHĐ LHQ. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 28/9 với báo giới bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Hollande nêu rõ trong những ngày tới, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ xem xét về ranh giới (của vùng cấm bay), cách thức bảo đảm vùng cấm bay và quan điểm của các đối tác về vấn đề này. Ông nhấn mạnh nước này đang xem xét đưa vấn đề thiết lập vùng cấm bay tại Syria vào một nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) để có được tính hợp pháp của quốc tế.

Mặc dù tuyên bố sẽ hợp tác với Nga và Iran để chấm dứt cuộc xung đột tại Syria, song nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định lập trường cho rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không thể là một phần của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia này.

* Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng các nước tìm giải pháp chính trị

Cùng quan điểm với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cùng ngày cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, bao gồm cả Nga, để tìm ra một giải pháp chính trị cho Syria và đánh bại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Tuy nhiên, ông Davutoglu cũng cho rằng tiến trình chuyển tiếp chính trị trong hòa bình cho Syria "sẽ không có chỗ cho Tổng thống Bashar al-Assad".

Liên quan vấn đề này, ngày 28/9, phát biểu với kênh truyền hình BFMTV của Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố nước này sẽ tiến hành thêm các vụ không kích chống IS tại Syria. Pháp lần đầu tiên thực hiện các cuộc không kích IS tại Syria hôm 27/9 vừa qua khi 6 chiến đấu cơ nước này tấn công một trại huấn luyện của IS gần thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

TTXVN/Tin Tức