06:06 17/06/2016

Pháp bắt 323 cổ động viên quá khích

Bộ Nội vụ Pháp ngày 16/6 cho biết kể từ đầu Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 đến nay, lực lượng an ninh Pháp đã bắt giữ 323 đối tượng vì các hành vi bạo lực, trộm cắp, phá hoại tài sản.

Các cổ động viên Nga đốt pháo sáng trong trận đấu gặp đội Anh ngày 11/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong số đó, 8 cổ động viên quá khích đã nhận các mức án tù giam, 3 người được hưởng án treo và 24 người đã bị trục xuất về nước.

Các cuộc đụng độ và gây hấn giữa các nhóm cổ động viên chủ yếu xảy ra trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Anh và Nga tối 12/6 tại Marseille. Cảnh sát đã phải can thiệp bằng lựu đạn hơi cay và đạn cao su. Bạo lực cũng đã diễn tại Lille và Lyon vào các tối 14 và 15/6.

Trong số 43 cổ động viên quá khích người Nga bị bắt giữ ngày 14/3 ở vùng Đông Nam nước Pháp, có 3 người bị truy tố vì hành vi bạo lực và sử dụng vũ khí. Ba người Nga này cùng 1 người Pháp sẽ bị xét xử vào ngày 20/6 tại Marseille vì đã tham gia vào các cuộc ẩu đả làm 35 người bị thương. Họ sẽ bị buộc tội tham gia vào "băng nhóm bạo lực".

Đây là tội danh mới, ra đời theo một đạo luật có hiệu lực từ tháng 3/2010. Nếu bị buộc tội này, các đối tượng trên sẽ bị xử tù giam và phạt tiền 15.000 euro.

Ngày 13/6, 10 người gồm 6 người Anh, 3 người Pháp và 1 người Áo đã bị xét xử tại tòa án Marseille. Trong số đó, 9 người đã bị kết án với các mức hình phạt tối đa lên đến 1 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức