06:21 28/06/2014

Pháo kích từ Ukraine rơi vào lãnh thổ Nga

3 quả đạn pháo do binh sĩ Ukraine bắn đi đã rơi trúng một trạm hải quan và một số khu dân cư nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ngày 28/6, 3 quả đạn pháo do binh sĩ Ukraine bắn đi đã rơi trúng một trạm hải quan và một số khu dân cư nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn cơ quan biên phòng Nga ở khu vực Rostov, ông Vasily Malayev cho biết trong các cuộc giao tranh trên lãnh thổ Ukraine, một số đạn pháo do quân đội Ukraine bắn đi đã rơi vào lãnh thổ Nga. Trong đó, một quả đạn đã làm hư hại nghiêm trọng trạm hải quan gần thị trấn biên giới Gukovo, trong khi 2 quả còn lại rơi xuống các ngôi làng gần đó. Tuy nhiên, không có thông báo nào về thương vong.

Khu vực Rostov của Nga nằm sát biên giới với miền Đông Ukraine, nơi diễn ra đụng độ giữa quân chính phủ và phe ủng hộ liên bang hóa tại Ukraine. Trước đó một ngày, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông qua quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn của chính phủ tại miền Đông Nam nước này thêm 3 ngày, đến đêm 30/6 (giờ địa phương), mở đường để khởi động đàm phán về việc thực thi kế hoạch hòa bình. Sau cuộc đàm phán ngày 27/6 tại thành phố Donesk với nhóm trung gian hòa giải gồm đại diện chính quyền Kiev là cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, Đại sứ Nga và một phái viên của OSCE, thủ lĩnh lực lượng ly khai Alexander Borodai cũng đã cam kết tuân thủ việc kéo dài lệnh ngừng bắn.


TTXVN/Tin Tức