10:06 09/10/2014

Pháo kích tiếp diễn ở Donetsk, Ukraine

Hãng tin TASS (Nga) ngày 8/10 đưa tin các cuộc pháo kích lại nổ ra ở Donetsk bất chấp lệnh ngừng bắn đã được ký kết và ngay sau khi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) tuyên bố áp dụng "chế độ ngừng bắn" tại vùng Donbass.

Hãng tin TASS (Nga) ngày 8/10 đưa tin các cuộc pháo kích lại nổ ra ở Donetsk bất chấp lệnh ngừng bắn đã được ký kết và ngay sau khi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) tuyên bố áp dụng "chế độ ngừng bắn" tại vùng Donbass.

Chính quyền nước Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) cho biết, đã có 3 dân thường bị chết và 4 người khác bị thương do trúng đạn pháo. Các vụ tấn công này diễn ra từ tối ngày 7/10 và kéo dài tới sáng sớm hôm sau, tập trung tại hai quận Kuibyshevsky và Kyivsky.


Xe tăng quân đội Ukraine đóng ở khu vực miền đông. Ảnh: EPA


Chiến sự bùng phát chỉ ít giờ sau khi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) tuyên bố thiết lập “chế độ ngừng bắn” ở vùng Donbass, theo đó chính quyền Kiev và lực lượng đòi liên bang hóa sẽ dừng mọi hoạt động quân sự ở miền đông nước này kể từ 18 giờ (giờ địa phương, tức 22 giờ Hà Nội) ngày 7/10.

Ukraine sẽ không kịp nạp đủ lượng khí đốt cần thiết, ước tính 18-20 tỷ m3 vào các hầm chứa ngầm để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm trong mùa đông cũng như bảo đảm cho hoạt động chuyển tải khí đốt. Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga), ông Alexey Miller, ngày 7/10 đã nhận định như vậy khi đề cập đến vấn đề năng lượng tại quốc gia láng giềng. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trước đó cho biết nhu cầu bổ sung khí đốt của Ukraine có thể lên tới 10 tỷ m3. Trước nguy cơ Ukraine thiếu khí đốt trong mùa đông giá rétsắp tới, Mỹ tuyên bố sẽ giúp Ukraine tìm kiếm nguồn sưởi ấm mới.

Thông báo của NSDC cho biết từ 18 giờ ngày 7/10, chiến dịch "chống khủng bố" của quân đội Ukraine tạm ngừng theo các thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa các bên liên quan. Người phát ngôn NSDC cho biết trong cuộc giao tranh trước, 5 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi lực lượng đòi độc lập với xe tăng và pháo hạng nặng tấn công quân đội chính phủ xung quanh sân bay Donetsk, buộc lực lượng này phải nã pháo đáp trả. Cũng có tin 3 dân thường đã thiệt mạng do xung đột ở thành phố Lugansk. NSDC nhấn mạnh trong 2 ngày qua, nhóm công tác thuộc Trung tâm phối hợp gồm các đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhiều lần xác nhận các vi phạm lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine, trong đó cụ thể bên vi phạm là lực lượng đòi độc lập. Mỗi lần vi phạm, nhóm đại diện 3 bên đã tiến hành lập biên bản; xác định thời gian, địa điểm; bên nổ súng trước và mức độ sử dụng vũ trang.

Tuy nhiên, lực lượng vũ trang của DPR cho biết họ không nhận được bất cứ thông báo nào từ Kiev về kế hoạch này. Trước đó, lực lượng đòi ly khai ở Đông Nam Ukraine cũng cáo buộc quân đội chính phủ là bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước.

Cùng ngày, Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền (OHCHR) cho biết, chiến sự tại miền Đông Nam trong 5 tháng qua đã gây tổn thất lớn đối với Ukraine. 4.500 tòa nhà cùng hơn 4.700 cơ sở hạ tầng cung cấp nước ngọt, năng lượng đã bị phá hủy, chủ yếu tập trung ở vùng Donbass. 40.000 cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và vừa tại đây đã buộc phải đóng cửa.

Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển kinh tế Ukraine Roman Kachur hôm 7/10 tuyên bố, hiện chỉ có 20% cơ sở công nghiệp ở miền đông-nam Ukraine còn hoạt động. Kinh tế Ukraine sụt giảm 4,6% trong quý 1 và quý 2 năm nay và “đà suy giảm này sẽ còn tiếp diễn đến hết năm, do sản xuất và nhu cầu tiêu dùng giảm”.


Hoài Thanh – TTG