10:20 27/10/2014

Pháo kích ở miền Đông sau bầu cử quốc hội Ukraine

Pháo kích dữ dội đã nổ ra sáng 27/10 gần thành phố Donesk do lực lượng đòi độc lập kiểm soát ở miền Đông Ukraine, chấm dứt giai đoạn tạm yên tĩnh trong thời gian bầu cử quốc hội tại nước này.

Pháo kích dữ dội đã nổ ra sáng 27/10 gần thành phố Donesk do lực lượng đòi độc lập kiểm soát ở miền Đông Ukraine, chấm dứt giai đoạn tạm yên tĩnh trong thời gian bầu cử quốc hội tại nước này.

 

Theo trang web của Thị trưởng Donesk, nhiều tiếng pháo và tiếng nổ lớn vang lên tại khu vực này vào sáng 27/10.

 

Trong khi đó, các phóng viên của hãng tin Pháp AFP cho biết họ có thể nghe thấy tiếng nổ của hàng chục rốckét đa nòng Grad ở Putilovsky (Pu-ti-lốp-xki), một khu vực lân cận Donesk và gần sân bay bị tàn phá của thành phố này.


Một cư dân địa phương cho biết một căn cứ do quân chính phủ kiểm soát gần đó đã bị trúng tên lửa.


Vụ pháo kích này diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày 26/10 tại Ukraine. Tính đến cuối giờ chiều 27/10 (giờ Hà Nội), Ủy ban Bầu cử trung ương Ukraine mới kiểm được 43,87% số phiếu bầu, theo đó đảng "Mặt trận Nhân dân" của Thủ tướng Arseny Yatsenyuk tạm dẫn đầu với 21,63% số phiếu ủng hộ. Tiếp đó là Khối Poroshenko" của đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được 21,48%.

 

TTXVN/ Tin Tức