02:06 05/02/2019

Pháo hoa rực sáng tại tòa nhà cao nhất Việt Nam

Tối 4/2, hàng nghìn người dân TP Hồ Chí Minh đã đổ về các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Huệ (quận 1), cầu Thủ Thiêm (quận 2) và đường Bến Vân Đồn, Nguyễn Tất Thành (quận 4)...chờ đón màn trình diễn pháo hoa tầm cao tại tòa nhà Landmark 81 (khu đô thị Vinhomes Center Park, quận Bình Thạnh) và đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2).

Đúng 0 giờ ngày 5/2 (mùng 1 Tết) màn pháo hoa hoành tráng, nhiều màu sắc đã rực sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn ánh sáng tại tòa nhà cao  nhất Việt Nam Landmark 81.
Chú thích ảnh
Những quả pháo hoa muôn màu sắc bùng sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tập trung trên cầu Thủ Thiêm để xem màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa.

Ngoài 2 điểm bắn tầm cao là tòa nhà Landmark (khu đô thị Vinhomes Center Park, quận Bình Thạnh) và đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), thành phố còn tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở 6 điểm gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9), khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ), Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh).

Chú thích ảnh
Pháo hoa rực sáng trên đỉnh lóc tòa nhà Landmark 81.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Pháo hoa tầm cao tại tòa nhà Landmark 81.
Chú thích ảnh
Trẻ em thích thú vì được bố mẹ chở đi xem pháo hoa đón chào năm mới.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Mạnh Linh/Báo Tin tức