03:23 17/03/2014

Phản ứng của Phó thủ tướng Nga sau khi bị Mỹ trừng phạt

Nằm trong danh sách quan chức Nga bị trừng phạt, Phó Thủ tướng Nga khẳng định rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới các quan chức không có tài sản ở nước ngoài

Nằm trong danh sách 11 quan chức Nga và Ukraine bị Nhà Trắng trừng phạt, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 17/3 khẳng định rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới các quan chức không có tài sản ở nước ngoài.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Phó Thủ tướng phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng của Nga Rogozin nhấn mạnh: "Thưa ngài Obama, ông sẽ làm gì đối với những quan chức không có tài khoản hay tài sản ở nước ngoài?".

Ông Dmitry Rogozin (phải) và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng liên quan đến phản ứng với các biện pháp trừng phạt trên của Mỹ, Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) Rustam Temirgaliyev được Hãng thông tấn Interfax dẫn lời khẳng định: “Các biện pháp trừng phạt sẽ không ảnh hưởng tới công tác của Thủ tướng và Chủ tịch Nghị viện Crimea, đồng thời cũng không ảnh hưởng tới tiến trình sáp nhập của nước cộng hòa này vào Nga”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cảnh báo rằng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga tiến hành chính thức sáp nhập Crimea hoặc triển khai thêm hành động quân sự tại bán đảo này.

Trong một diễn biến khác, ngày 17/3, Ukraine thông báo đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Moskva, một ngày sau khi bán đảo Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: "Căn cứ tình hình xung quanh Crimea và sự cần thiết phải thảo luận về một số khía cạnh quốc tế cụ thể của cuộc khủng hoảng, Ukraine triệu hồi đại sứ để tham vấn".


T.N (Theo Reuters, AFP)