03:12 14/03/2023

Phản ứng của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ về vụ phóng mới của Triều Tiên

Ngày 14/3, Hàn Quốc bày tỏ phản đối việc Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo, gọi đây là hành động có thể làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tại Seoul ngày 14/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) kêu gọi Triều Tiên lập tức dừng các vụ phóng tên lửa.

Trước đó, JCS cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này. Các tên lửa được phóng từ khu vực Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae, trong khoảng thời gian từ 7h41 sáng đến 7h51 (giờ địa phương) và bay được quãng đường khoảng 620 km. 

Theo JSC, hiện các cơ quan mật vụ của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích toàn diện về thông tin các tên lửa mới được Triều Tiên phóng. Quân đội hai nước sẽ theo dõi và giám sát những động thái từ Triều Tiên để xác định khả năng Bình Nhưỡng có thêm các hành động gây căng thẳng.

Tại Tokyo, phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông chưa nhận được báo cáo về thiệt hại liên quan các vụ phóng mới của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu rõ dựa trên các báo cáo mà bộ này nhận được thì các tên lửa của Triều Tiên trên không rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nhận định các vụ phóng mới của Triều Tiên không gây nguy cơ đe dọa trực tiếp đến người dân hay lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh. Mỹ khẳng định duy trì cam kết vững chắc đối với quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Triều Tiên thực hiện các vụ phóng mới chỉ một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên "Lá chắn Tự do", dự kiến kéo dài 11 ngày. Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ là các hoạt động "diễn tập chiến tranh và xâm lược".

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận lần này nhằm tăng cường năng lực phản ứng trước các mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa trong khu vực. Nhà Trắng nêu rõ cuộc tập trận mang tính chất phòng vệ thuần túy. 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận và huẫn luyện chung theo đúng kế hoạch.

Lê Ánh (TTXVN)