11:09 12/11/2022

Phản ứng của Điện Kremlin trước sức ép kinh tế từ Mỹ

Tuyên bố của Washington cho rằng Nga không còn đủ tiêu chuẩn là một nền kinh tế thị trường không chỉ gây áp lực lên Moskva mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Getty Images

Theo đài RT (Nga), tuyên bố trên do ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đưa ra trong cuộc trao đổi với truyền thông hôm 11/11. Ông nhấn mạnh “bước đi mới nhất của Mỹ tiếp tục thể hiện đường lối thực sự mang tính hủy diệt, không góp phần đem lại ổn định cho thị trường toàn cầu”.

Phản ứng của Điện Kremlin được đưa ra sau thông báo của Bộ Thương mại Mỹ hôm 10/11, cho rằng Washington sẽ không còn coi Nga là một nền kinh tế thị trường. Với quyết định mới, Mỹ có thể áp dụng toàn diện và đầy đủ luật chống bán phá giá với hàng hóa Nga. Bộ cũng tuyên bố rằng các ngành công nghiệp và nhà sản xuất của nước này đang phải vật lộn để cạnh tranh với các công ty Nga trên thị trường nội địa và toàn cầu.

“Điều này chỉ có thể được nhìn nhận theo một cách. Theo tôi, đó là sự tiếp diễn của các hành động nhằm gây áp lực lên Liên bang Nga theo mọi hướng có thể. Chúng tôi đã nhận thấy áp lực đối với nền kinh tế với hàng loạt biện pháp trừng phạt”, ông nói.

Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, các lệnh trừng phạt của phương Tây đã không thể gây bất ổn cho nền kinh tế Nga. Thay vào đó, chúng gây ra tình trạng hỗn loạn đáng kể, chủ yếu cho nền kinh tế châu Âu, bởi Mỹ “kiên cường hơn” trong vấn đề này. Song, người dân Mỹ vẫn phải hứng chịu tình trạng lạm phát và những hỗn loạn trên thị trường năng lượng.

Mỹ bắt đầu coi Nga là nền kinh tế thị trường từ 20 năm trước, động thái góp phần mở đường cho Moskva gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2012.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)