Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, sau khi Iran trên thực tế đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này.
Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz ngày 1/3/2026. Ảnh: rnz.co.nz/TTXVN
Kênh Al Jazeera ngày 15/3 cho biết đến nay, chưa có quốc gia nào công khai đồng ý với lời kêu gọi nêu trên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nói với truyền thông Mỹ rằng London hiện “đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về một loạt phương án nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực”.
Cũng trao đổi với truyền thông Mỹ, các quan chức đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và nhấn mạnh rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở”.
Các quan chức Nhật Bản nói với truyền thông trong nước rằng Tokyo sẽ không điều tàu chỉ vì Tổng thống Trump yêu cầu, khẳng định: “Nhật Bản tự quyết định phản ứng của mình, và phán đoán độc lập là nguyên tắc cơ bản”.
Pháp cho biết họ không gửi tàu. Trong bải đăng trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Pháp viết: “Không, tàu sân bay Pháp và nhóm tác chiến đi cùng sẽ ở lại Đông Địa Trung Hải”.
Về phía Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống nước này cho biết vào hôm 15/3 rằng Seoul sẽ xem xét cẩn trọng lời kêu gọi của Tổng thống Trump và “trao đổi chặt chẽ” với Mỹ.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào tối 14/3, Tổng thống Trump cho biết “nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước bị ảnh hưởng bởi nỗ lực đóng cửa Eo biển Hormuz của Iran, sẽ gửi tàu chiến” phối hợp với Mỹ “để giữ cho eo biển luôn mở và an toàn”.
Tổng thống Mỹ lặp lại các tuyên bố trước đó về việc đã phá hủy năng lực quân sự của Iran.
Ông Trump cho biết: “Chúng tôi đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran”, nhưng thừa nhận Tehran “vẫn dễ dàng gửi một hoặc hai thiết bị bay không người lái (UAV), thả thủy lôi, hoặc phóng một tên lửa tầm ngắn ở đâu đó dọc theo, hoặc ngay trong tuyến đường thủy này”.
Ông Trump bày tỏ hy vọng “Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và những nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế mang tính nhân tạo này sẽ gửi tàu tới khu vực” để Eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa từ Iran.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cam kết rằng Washington “sẽ ném bom dữ dội dọc theo bờ biển (khu vực Eo biển Hormuz) và liên tục bắn chìm các tàu và thuyền của Iran”.
Tổng thống Trump đồng thời khẳng định ông sẽ mở lại Eo biển Hormuz “bằng cách này hay cách khác”.
Viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 15/3/2026, Tổng thống Donald Trump yêu cầu: “Các quốc gia trên thế giới nhận dầu mỏ thông qua Eo biển Hormuz phải chịu trách nhiệm bảo đảm tuyến đường này". Ảnh chụp màn hình
Sau đó, trong một bài đăng khác trên mạng xã hội Truth Social vào sáng 15/3, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump cho biết: “Mỹ đã đánh bại và hoàn toàn nghiền nát Iran về mặt quân sự, kinh tế và trên mọi phương diện khác”.
Tuy nhiên, khi đề cập tới an ninh Eo biển Hormuz, nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu: “Các quốc gia trên thế giới nhận dầu mỏ thông qua Eo biển Hormuz phải chịu trách nhiệm bảo đảm tuyến đường này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ, rất nhiều!”
Theo Tổng thống Trump, “Mỹ cũng sẽ phối hợp với các quốc gia đó để mọi việc diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ và hiệu quả”.
Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Lẽ ra đây luôn phải là nỗ lực chung của nhiều nước, và bây giờ điều đó sẽ trở thành hiện thực”, đồng thời cho rằng: “Điều này sẽ đưa thế giới xích lại gần nhau hơn hướng tới hòa hợp, an ninh và hòa bình lâu dài!”