12:16 01/12/2019

Phản ứng của các huấn luyện viên về bảng đấu tại Euro 2020

Ngay sau lễ chia bảng Euro 2020, các huấn luyện viên (HLV) đã bày tỏ suy nghĩ của về kết quả các bảng đấu.

Chú thích ảnh
EURO 2020 có thể thức thi dấu hoàn toàn mới. Ảnh: Eurosport

HLV Roberto Martinez (tuyển Bỉ) chia sẻ sau khi đội nhà được xếp vào Bảng B cùng Đan Mạch, Nga và Phần Lan: “Xét theo logic với cách chia bảng này, chúng tôi rơi vào bảng đấu khó nhất. Thi đấu với Nga trên sân St Petersburg trong lượt trận đầu tiên, sau đó gặp Đan Mạch trên sân Copenhagen rồi sau đó lại quay lại St Petersburg. Chúng tôi cần có sự chuẩn bị tốt nhất để biến mọi khó khăn thành điều đúng đắn”.

- - - -

HLV Stanislav Cherchesov (tuyển Nga): "Chúng tôi thi đấu trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Đan Mạch trên đất Đan Mạch, không dễ dàng gì. Nhưng dù cho rơi vào bảng đấu nào chúng ta cũng cần nỗ lực mỗi trận, huy động tối đa sức mạnh.”

- - - -
 

Chú thích ảnh
Bảng F thực sự là "bảng tử thần" với sự góp mặt của Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Ảnh: Eurosport

HLV Joachim Loew (tuyển Đức), người sẽ phải đối mặt với các đối thủ lớn là Pháp, Bồ Đào Nha và đội thắng của cặp đấu play-off nhánh A tại Bảng F được coi là “Bảng tử thần”: “Đây là bảng đấu tử thần. Các trận đấu tại thành Munich sẽ là những lễ hội bóng đá thực sự. Tất cả chúng tôi đều chờ mong những trận đấu này. Với một đội bóng trẻ, đây sẽ là thử thách thực sự khó khăn nhưng cũng đầy động lực. Chiến thắng ở một bảng đấu loại như thế này đã là một giải thưởng.”

- - - -

HLV Didier Deschamps (tuyển Pháp): "Đây là bảng đấu khó khăn nhất nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Thử thách này đặt đội bóng Pháp vào tình thế sẵn sàng ngay từ bây giờ.”

- - - -

HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos: "Bảng đấu quy tụ ba đội bóng vô địch các giải đấu lớn diễn ra gần đây là World Cup và EURO. Một bảng đấu khó với chỉ hai đội bóng được lựa chọn. Nhưng chúng tôi luôn tin rằng thử thách cũng chính là cơ hội.”

- - - -

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique, đội bóng của ông được xếp vào bảng đấu cùng Thụy Điển, Ba Lan và đội thắng trong trận play-off nhánh B: “Với tôi sân Bilbao là một trong những sân bóng tuyệt nhất châu Âu cùng với sân Wembley. Hy vọng chúng tôi không khiến người hâm mộ thất vọng. Bước vào một giải đấu quan trọng như Euro, bạn lúc nào cũng mong thi đấu đủ 7 trận và toàn thắng.”

- - - -

HLV tuyển Thụy Điển Janne Andersson: "Xét tương quan các bảng đấu khác, chúng tôi nằm vào bảng đấu không khó quá cũng không quá dễ. Chúng tôi cũng không phải là đội thi đấu sớm nên vẫn còn thời gian để chuẩn bị.”

- - -

HLV tuyển Italy Roberto Mancini, đội bóng của ông sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales và Thụy Sỹ ở bảng A: "Tôi luôn thích những lễ chia bảng, nó mang đến nhiều cảm xúc. Bảng đấu của tôi là một bảng đấu khá cân bằng. Tôi rất hạnh phúc nếu có đội bóng nào đó e ngại gặp chúng tôi sau chiến dịch vòng loại thành công. Nhưng để có thể đe dọa mọi đội bóng, chúng tôi phải làm việc vất vả hơn nữa.”

- - -

Chú thích ảnh
Với sự góp mặt của Á quân World Cup Croatia và Anh, bảng D cũng được nhận định là rất hấp dẫn. Ảnh: DM

HLV tuyển Croatia Zlatko Dalic, đội bóng của ông được xếp chung bảng với Anh, Cộng hòa Séc và đội thắng trận đấu play-off nhánh C: “Mỗi trận đấu với chúng tôi đều quan trọng như bán kết World Cup hay Cúp các quốc gia Nations League vậy. Chúng tôi đang rất mong chờ được thi đấu.

Việc được chơi trên Wembley và thi đấu tại Euro trước một sân vận động kín chỗ là điểm tôi thích nhất ở bảng đấu này. Nhất là khi tôi nghe người ta vẫn thường nói tuyển Anh đang có những bước tiến mạnh mẽ và họ đang nỗ lự để đưa bóng đá về nhà.”

- - -

HLV Ronald Koeman, tuyển Hà Lan của ông được xếp vào bảng đấu cùng Ukraine, Áo và đội thắng trong trận play-off nhánh D. “Đương nhiên tôi thích gặp Áo hơn là Hà Lan. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và thích thi đấu với một đội bóng chúng tôi ít được gặp hơn là đối thủ khó như Bồ Đào Nha.”

Minh Tuệ/Báo Tin tức