07:09 21/07/2019

Phẫn nộ cảnh nhân viên giao hàng bế bé gái ra khỏi thang máy để lạm dụng

Lợi dụng lúc vắng người, gã giao hàng xấu xa đã bế bé gái ra khỏi thang máy hòng thực hiện hành vi lạm dụng tình dục trẻ em rồi bị một nhân viên bảo vệ bắt quả tang. 

Chú thích ảnh
Đối tượng xấu (áo vàng cam) tiếp cận dụ dỗ bé gái. Ảnh: Foshan TV

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin mới đây một thanh niên ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố gắng tấn công tình dục một bé gái mà hắn ta gặp trong thang máy. Đoạn ghi hình trích xuất từ camera an ninh trong thang máy cho thấy gã thanh niên 19 tuổi bế thốc bé gái ra bên ngoài nhằm thực hiện hành vi đồi bại. 

Theo truyền thông Trung Quốc, đối tượng là một nhân viên giao hàng, đã bị bảo vệ giám sát tầng trệt của tòa nhà chặn lại trước khi kịp thực hiện hành vi. Vụ việc gây phẫn nộ này xảy ra vào trưa 13/7 tại một tòa chung cư ở Phật Sơn, Quảng Đông. Cảnh sát địa phương cho biết bé gái may mắn không bị bất kỳ thương tích nào. (Xem video dưới đây. Nguồn: Foshan TV)

Trước đó, đoạn clip dài 13 giây do Đài truyền hình Phật Sơn công bố đã hé lộ toàn bộ quá trình lôi kéo nạn nhân của gã giao hàng. Ban đầu, hắn muốn dụ dỗ bé ra ngoài bằng cách nắm lấy tay nạn nhân. Tuy nhiên, cô bé kiên quyết từ chối, bám chặt vào thanh vịn của thang máy khiến hắn phải ra tay hành động. Cuộc hội thoại giữa đối tượng và cô bé cho biết hắn đang trên đường đi giao quần áo cho khách hàng. 

Cảnh sát cho hay đối tượng họ Peng đã khai nhận có ý định tấn công tình dục đứa trẻ. Tuy nhiên, không rõ vì sao bé gái lại đi một mình trong thang máy mà không có người thân đi cùng. 

Âm mưu đồi bại của gã ấu dâm đã bị phát giác khi cô bé hét lớn kêu cứu, báo động nhân viên bảo vệ của tòa nhà. Peng hoảng sợ buông bé gái xuống và bỏ chạy, song người bảo vệ kịp thời tóm hắn lại. Peng bị cảnh sát tạm giam 15 ngày để điều tra thêm. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức