Trước thực trạng số ca mắc tay chân miêng tăng nhanh, tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống; chủ động các phương án ứng phó khi số ca bệnh tiếp tục tăng cao, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận, điều trị khoảng 40 bệnh nhi.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến ngày 13/4, toàn tỉnh ghi nhận gần 3.000 ca mắc tay chân miệng, 1 trường hợp tử vong, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hơn 90% số ca mắc bệnh tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi, chủ yếu là nhóm trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, trong khoảng 2 tuần gần đây, số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng và tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Hiện tại, trung bình mỗi ngày khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 40 bệnh nhi, chủ yếu ở mức độ 2A; một số trường hợp chuyển độ 2B và vẫn ghi nhận ca nặng độ 3.
Hiện nay số ca mắc tay chân miệng đang tăng cao, song bệnh viện vẫn đảm bảo tốt công tác thu dung, điều trị, chưa xảy ra tình trạng quá tải. Ngay khâu tiếp nhận, các bệnh nhi đã được phân luồng bệnh, sàng lọc và bố trí khu điều trị phù hợp theo từng mức độ bệnh.
“Dự báo thời gian tới, số ca mắc tay chân miệng, đặc biệt ở các mức độ nhẹ và trung bình tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng 5 và 6. Do đó, phụ huynh cần chú trọng vệ sinh cá nhân cho trẻ, đặc biệt là rửa tay thường xuyên, đồng thời theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Thanh Quyền khuyến cáo.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, là cơ sở chuyên khoa nhi, bệnh viện đã chủ động xây dựng hệ thống thu dung, điều trị các bệnh truyền nhiễm bài bản, được áp dụng thực thế và phát huy hiệu quả trong nhiều năm. Để đảm bảo thu dung, điều trị tốt bệnh tay chân miệng, đơn vị tổ chức điều trị theo mô hình “3 tầng”.
Cụ thể: Tầng thứ nhất là khu khám bệnh với các phòng khám và khu cách ly riêng, tiếp nhận, sàng lọc các trường hợp nghi mắc ngay từ đầu. Tầng thứ hai là khu cấp cứu có phòng cách ly riêng cho bệnh nhân tay chân miệng, đảm bảo tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cần nhập viện. Đồng thời, bệnh viện bố trí tòa nhà Bệnh nhiệt đới 4 tầng, quy mô khoảng 200 giường, chuyên điều trị các ca tay chân miệng và các bệnh cần cách ly, tách biệt hoàn toàn với các khoa lâm sàng khác nhằm hạn chế lây nhiễm chéo.
Tầng thứ ba là khu hồi sức tích cực, nơi điều trị các ca bệnh nặng, với khu vực riêng cho bệnh nhi tay chân miệng, được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên sâu. Bệnh viện hiện có đủ nguồn nhân lực, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng được tập huấn bài bản, phân công phù hợp theo từng khu vực điều trị.
“Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như máy thở, máy lọc máu, hệ thống ECMO, cùng các loại thuốc điều trị đặc hiệu và hỗ trợ hồi sức. Với sự chuẩn bị đồng bộ từ nhân lực, trang thiết bị đến thuốc men và quy trình thu dung, bệnh viện đủ năng lực đáp ứng điều trị ngay cả khi số ca mắc tay chân miệng tăng cao”, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
Ông Phạm Hoàng Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai nêu rõ, trước thực trạng bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng cao, ngành y tế tỉnh đang tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, vệ sinh, khử khuẩn tại trường học. Đồng thời, ngành nâng cao vai trò của y tế cơ sở trong giám sát, phát hiện sớm và báo cáo ca bệnh; tập huấn cho nhân viên y tế về nhận diện ca nặng để chuyển tuyến kịp thời; khoanh vùng, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và chủ động phòng tránh.
Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, người dân cần bảo đảm vệ sinh trong quá trình chăm sóc trẻ; rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên. Khi trong gia đình có trẻ mắc bệnh, cha mẹ cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe, kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu chuyển nặng; tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
Các cơ sở giáo dục khi phát hiện trẻ nghi mắc bệnh cần cho trẻ nghỉ học, cách ly tại nhà để hạn chế lây lan; thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập; không để trẻ dùng chung đồ dùng cá nhân; đồng thời, thông báo ngay cho cơ sở y tế khi có trường hợp nghi ngờ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.