06:18 11/06/2021

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đi lên chiều 11/6

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 11/6 nối gót đà tăng trên Phố Wall khi các nhà đầu tư “phớt lờ”số liệu lạm phát của Mỹ.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, lạm phát Mỹ tăng chỉ là tạm thời và ngân hàng này có khả năng duy trì chính sách tiền tệ ở mức siêu lỏng trong một thời gian. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 5/2021 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 13 năm chủ yếu là do chi phí năng lượng tăng.

Chốt phiên 11/6, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) ổn định ở mức 28.948,73 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,4% lên 28.842,13 điểm, và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,6% xuống 3.589,75 điểm.

Thị trường Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Wellington, Bangkok, Đài Bắc và Manila đều tăng điểm, trong khi thị trường Jakarta giảm điểm.

Ngày càng có nhiều người lo ngại rằng kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ - do được hỗ trợ bởi các chính phủ đẩy mạnh chương trình kích thích kinh tế, tăng cường tiêm chủng và mở cửa trở lại - sẽ khiến lạm phát tăng vọt và buộc các ngân hàng trung ương phải đưa ra các chính sách tiền tệ, bao gồm hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục.

Tại Việt Nam phiên giao dịch 11/6 khép lại với sắc xanh ngập tràn thị trường. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 28,16 điểm (2,13%) lên 1.351,74 điểm; HNX-Index tăng 1,73% lên 316,69 điểm.

Vân Anh (TTXVN)