Một đạo luật mới của Phần Lan cấm công dân Nga và Belarus mua bất động sản đã có hiệu lực từ ngày 15/7.
Những tòa nhà ở thủ đô Helsinki của Phần Lan. Ảnh: TTXVN phát
Theo tờ The Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen thông báo về đạo luật này trên mạng xã hội X.
Đạo luật vốn được Quốc hội Phần Lan thông qua từ tháng 4, theo đó cho phép Bộ Quốc phòng nước này ngăn chặn các giao dịch bất động sản có liên quan đến công dân các nước bị xem là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh.
Ông Hakkanen viết trên X: “Tôi vô cùng hài lòng khi đạo luật này cuối cùng đã được ban hành và có hiệu lực từ hôm nay”. Ông nói thêm rằng cải cách quan trọng này lẽ ra nên được áp dụng sớm hơn.
Theo luật mới, chính phủ Phần Lan đã xác định Nga và Belarus là hai quốc gia bị áp dụng quy định này.
Trước đây, giới chức Phần Lan chỉ có thể ngăn công dân Nga mua bất động sản theo từng trường hợp cụ thể nếu Bộ Quốc phòng xác định rằng giao dịch đó gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Luật mới giúp đơn giản hóa và củng cố quy trình này bằng cách áp dụng lệnh cấm toàn diện.
Đây là động thái tiếp theo trong loạt biện pháp an ninh quốc gia mà Phần Lan triển khai kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Năm 2024, Phần Lan đã đóng cửa biên giới với Nga. Gần đây hơn, nước này cũng rút khỏi Hiệp ước cấm sử dụng mìn sát thương.
Nga và Belarus chưa bình luận gì về đạo luật mới có hiệu lực của Phần Lan.