12:12 17/12/2025

Phản hồi vụ võ sĩ Việt Nam nằm gục khi trọng tài xử thắng cho vận động viên Malaysia

Trưởng ban Kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan đã phản hồi về trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Minh Triết của Việt Nam và đối thủ người Malaysia, Muhammad Marzuki.

Chú thích ảnh
Tờ Thairath đưa tin về việc Trưởng ban Kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan phản hồi về trận đấu của võ sĩ Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TR

Sáng 16/12, võ sĩ Nguyễn Minh Triết của Việt Nam đối đầu với đối thủ người Malaysia Muhammad Marzuki ở bán kết hạng cân 60-65 kg nam của môn pencak silat. Ở trận đấu này, Muhammad Marzuki được cho là đã ra đòn vào phần cổ của Nguyễn Minh Triết ở hiệp 3. Sau khi trúng đòn, Minh Triết ngã xuống sàn. Trận đấu sau đó bị gián đoạn một khoảng thời gian khi các bác sĩ lên chăm sóc.

Sau đó, trọng tài xử thắng cho Muhammad Marzuki trong khi Minh Triết vẫn còn nằm sân. Đáng chú ý, ban tổ chức sau đó không dùng cáng và Minh Triết đã được nhóm nhân viên y tế khiêng bằng tay ra ngoài.

Mới đây, tờ Thairath của Thái Lan đã nhắc lại vụ việc này. Trong bài viết, ông Nakrop Thongdaeng, Trưởng ban Kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan, giải thích, mọi việc đều diễn ra đúng quy định, ban tổ chức có đầy đủ trang thiết bị y tế, sẵn sàng hỗ trợ VĐV bị chấn thương một cách phù hợp.

Ông Nakrop Thongdaeng khẳng định Muhammad Marzuki là đương kim vô địch SEA Games kỳ trước và được xem là ứng viên hàng đầu ở hạng cân này còn Minh Triết là cửa dưới. Ông Nakrop Thongdaeng cho rằng võ sĩ Minh Triết muốn thắng nhờ lỗi.

Chú thích ảnh
Trọng tài bỏ mặc Minh Triết nằm trên sân. Ảnh: Chụp màn hình

Theo giải thích của ông Nakrop Thongdaeng, luật Pencak Silat khác boxing ở chỗ cấm đấm vào mặt; nếu đấm vào mặt, đối thủ sẽ thắng do lỗi ngay lập tức. Trên thực tế, nếu chỉ trúng sượt, vẫn thường có những trường hợp giả vờ bất tỉnh, giả vờ ngất, điều này không hiếm gặp.

Ông Nakrop Thongdaeng khẳng định sau khi trọng tài xem lại VAR, pha ra đòn của Muhammad Marzuki không phạm luật và chưa đến mức "knockdown".

Ông Nakrop Thongdaeng cho biết tổ trọng tài vẫn thực hiện đúng quy trình: gọi đội ngũ y tế vào sân. Trong trường hợp này, bác sĩ đã soi đèn kiểm tra mắt, kiểm tra cơ vùng cổ và đánh giá đầy đủ các yếu tố cần thiết, kết quả đều bình thường. Trọng tài sau đó tiến hành đếm đủ 10 giây theo luật.

Ông Nakrop Thongdaeng nói thêm rằng khi trọng tài xử VĐV Malaysia giành chiến thắng, phía VĐV Việt Nam vẫn nằm trên sân, buộc đội y tế và nhân viên phải bế, khiêng ra ngoài mà không cần dùng cáng, do đội y tế đã đánh giá rằng VĐV Việt Nam không bị chấn thương.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế không dùng cáng mà chỉ dùng tay không để khiêng Nguyễn Minh Triết đi. Ảnh: Chụp màn hình

Ông Nakrop Thongdaeng cho biết thêm trọng tài người Indonesia, người giữ vai trò Assistant Technical Delegate (trợ lý giám sát kỹ thuật và luật thi đấu), khẳng định đây không phải là "knockdown", không có gì đáng lo ngại hay nguy hiểm nghiêm trọng.

Về trang thiết bị y tế, ông Nakrōp Thongdaeng khẳng định Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan và đội ngũ bác sĩ chuyên môn có đầy đủ thiết bị để chăm sóc VĐV chấn thương. Những hình ảnh xuất hiện là do thực hiện đúng quy trình và quy định thi đấu, bởi đội y tế có thể đánh giá nhanh tình trạng ban đầu. Nói đơn giản, nếu không có chấn thương nghiêm trọng hoặc phát hiện dấu hiệu giả vờ chấn thương, thì việc bế VĐV rời sân là điều bình thường, bởi đội ngũ y tế đều được đào tạo chuyên sâu cho môn thể thao này.

Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan xác nhận rằng họ đã lưu giữ đầy đủ các hình ảnh và dữ liệu liên quan làm bằng chứng.

Theo Thể thao và Văn hóa