02:11 26/02/2011

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%

Sáng 25/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Sáng 25/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2011, Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua yêu nước để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 14%, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng ngành công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản.

Cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên cũng thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh trong năm 2011 và những năm tiếp theo để xây dựng Tây Nguyên thực sự là một vùng kinh tế động lực của cả nước, chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2010, các tỉnh Tây Nguyên đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,87% (cao hơn bình quân chung của cả nước), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách tăng nhanh, huy động vốn đầu tư phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt khá. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư thích đáng, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các giải pháp tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh Tây Nguyên giảm nhanh chỉ còn 10,45% (theo chuẩn cũ)...

Quang Huy