Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao Phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị dự khai mạc hội thao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Hội thao diễn ra từ ngày 10 - 14/8, quy tụ 19 đơn vị đại diện cho các lực lượng trong toàn quân tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thiết thực, phản ánh toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và kỹ năng xử trí các tình huống phòng thủ dân sự. Đây là dịp đánh giá khách quan kết quả huấn luyện, trình độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đồng thời là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, phổ biến những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong toàn quân. Để chuẩn bị cho hội thao, các đơn vị đã tổ chức hội thao cấp cơ sở nghiêm túc, chặt chẽ; chủ động tuyển chọn lực lượng, tổ chức huấn luyện với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục nhiều khó khăn về thao trường, trang bị, phương tiện và điều kiện bảo đảm.
Các lực lượng duyệt đội hình đội ngũ tại lễ khai mạc hội thao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Các nội dung tại hội thao được xây dựng theo hướng sát thực tế nhiệm vụ. Ở phần thi lý thuyết, lần đầu tiên các đội thực hiện bài thi trắc nghiệm trên máy tính với 50 câu hỏi, hệ thống tự động chấm điểm ngay sau khi hoàn thành, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và rút ngắn thời gian tổ chức. Đối với phần thi thực hành, các đội tập trung xử trí những tình huống thường gặp trong thực tiễn như thực hành vượt chướng ngại vật; ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc, sự cố phóng xạ, môi trường, sập đổ công trình; tìm kiếm cứu nạn...; cùng các phần thi chuyên ngành của Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Tăng thiết giáp và các quân khu, quân đoàn.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chỉ đạo hội thao, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hội thao được tổ chức trong điều kiện toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", sát nhiệm vụ, sát đối tượng, sát thực tế chiến đấu và các tình huống phòng thủ dân sự.
Các lực lượng tham gia khai mạc Hội thao. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị Ban Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của hội thao, tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, bảo đảm hội thao sát tình huống thực tế, chất lượng, hiệu quả. Các lực lượng tham gia cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng thực hiện các nội dung hội thao theo đúng kế hoạch và sự điều hành của Ban Tổ chức, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tại lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Các tiểu ban giúp việc, đội ngũ trọng tài, giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành khoa học, khách quan, công tâm, chính xác, đúng quy chế; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động. Lực lượng phục vụ thực hiện tốt công tác bảo đảm sức khỏe cho vận động viên trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng như công tác hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng tham gia hội thao.
Đội thi của Quân khu 2 và Quân đoàn 12 đã tranh tài nội dung thực hành vượt chướng ngại vật, khắc phục sự cố cháy, sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Đặc biệt, các vận động viên cần phát huy tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Kỷ luật - Quyết thắng", thi đấu với quyết tâm cao nhất, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ hội thao, giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh, ý chí và khả năng hiệp đồng trong từng nội dung thi...
Lực lượng trình diễn phần thi thể lực đu người trên xà đơn. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Phòng thủ dân sự là bộ phận quan trọng của phòng thủ đất nước, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong giai đoạn hiện nay. Toàn quân luôn xác định phòng thủ dân sự là “nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình”, xung kích đi đầu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, điển hình như sự cố tại Thủy điện Rào Trăng 3, làng Nủ...
Lực lượng hóa học triển khai tiếp cận hiện trường bị nhiễm chất độc hại. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Những năm qua, hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn, gian khổ, có mặt ở những nơi xung yếu nhất để giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả cháy rừng, sạt lở đất, bão lũ, dịch bệnh, sự cố môi trường..., góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thông qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của Quân đội trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh...; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Lực lượng hóa học thực hiện bài thi tẩy trùng hiện trường bị nhiễm chất độc hại. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Song song với thực hiện tốt nhiệm vụ trong nước, Quân đội đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo quốc tế như cứu trợ đập nước tại Lào, động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela…, được các nước đánh giá cao, qua đó thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm quốc tế cao cả của Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước và hình ảnh tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng bạn bè quốc tế.