07:18 21/07/2011

Phạm tội giết người, 3 tên côn đồ bị án nặng

Sáng 21/7,tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa ( Quảng Ngãi), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Đặng Ngọa Châu ( TP. Quảng Ngãi), Hồ Anh Ân (20 tuổi) và Phạm Viết Triều (21 tuổi) đều ngụ ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa về tội "giết người".

Sáng 21/7,tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa ( Quảng Ngãi), Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Đặng Ngọa Châu ( TP. Quảng Ngãi), Hồ Anh Ân (20 tuổi) và Phạm Viết Triều (21 tuổi) đều ngụ ở xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa về tội "giết người". Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Châu tù chung thân, Hồ Anh Ân 20 năm tù giam và Phạm Viết Triều 18 năm tù giam về tội "giết người".

Theo cáo trạng, vào năm 1996, bị cáo Đặng Ngọc Châu và Nguyễn Thị Mai (35 tuổi), ngụ tại xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) có mối quan hệ tình cảm, nhưng không thể đi đến hôn nhân. Cuối năm 2010, Nguyễn Thị Mai xin làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê cho anh Đặng Trung Quý ở đường Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi. Từ đây, không ít lần, anh Đặng Trung Quý lên nhà Nguyễn Thị Mai chơi. Đặng Ngọc Châu cho rằng Quý yêu Mai nên ghen tuông và tìm cách hại tình địch. Tối ngày 6/3/2011, Đặng Ngọc Châu nhờ Hồ Anh Ân và Phạm Viết Triều đến ngã tư Quốc tế (xã Nghĩa Kỳ) chặn đường đánh Đặng Trung Quý. Sau khi ở nhà Mai trên đường về thì anh Quý bị Triều và Ân cầm 2 khúc cây chặn đường đánh anh Quý chết tại chỗ.

Theo TTXVN/Tin tức