10:06 28/10/2020

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 27/10, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã tổ chức buổi quyên góp kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan bên cạnh Phái đoàn, bà con người Việt Nam tại Geneve và các bang lân cận ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung. 

Chú thích ảnh
Lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng tại khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ và phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trong lời phát biểu, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai ghi nhận và đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên thời gian qua đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát động của Bộ Ngoại giao quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái” với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “thương người như thể thương thân” và nhằm hỗ trợ, sẻ chia, giúp đồng bào gặp khó khăn nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai thông báo những ảnh hưởng nghiêm trọng của các cơn bão vừa qua tại các tỉnh miền Trung và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng người dân cả nước trong việc ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đại sứ nhấn mạnh người dân các tỉnh miền Trung đang cần tới sự giúp đỡ từ mọi miền của Tổ quốc cũng như từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Thụy Sĩ.  

Mặc dù tại địa bàn không có nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đời sống bà con Việt kiều vẫn còn khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bước vào làn sóng thứ hai đến nhanh và số ca mắc tăng cao chưa từng thấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng với truyền thống và tinh thần thương yêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam, mọi người đều đã có những đóng góp có ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với đồng bào trong nước, đặc biệt là khúc ruột miền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ trong cả tháng qua. 

Trước đó, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ, Trường Âu Lạc Việt - Hội Nhịp cầu Thái Bình cũng đã chung tay, góp sức bằng cả vật chất và tinh thần để gửi tới đồng bào các tỉnh miền Trung sự giúp đỡ thiết thực và hiệu quả với mong muốn người dân tại các tỉnh miền Trung sớm vượt qua những khó khăn, mất mát do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)