Ngày 15/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz đã sẵn sàng triển khai.
Hình ảnh từ vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Mỹ (NASA) về eo biển Hormuz. Ảnh: The Gulf News/TTXVN
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết bản ghi nhớ tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp, người dự kiến sẽ đón tiếp người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại thành phố Évian-les-Bains, nhận định việc khôi phục giao thông hàng hải, không có hạn chế hay phí quá cảnh qua eo biển Hormuz, là điều kiện thiết yếu cho sự ổn định khu vực và nền kinh tế toàn cầu.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố nước này hy vọng việc qua lại tự do và an toàn tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục càng sớm càng tốt, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan.
Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian xung đột. Hàng loạt tàu chở dầu phải neo đậu tại Vịnh Péc-xích (Persian) do không thể bảo đảm an toàn khi di chuyển qua khu vực này. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/6, Tổng thống Mỹ cho biết eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại sau khi thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết theo kế hoạch vào cuối tuần này. Theo ông, thỏa thuận này sẽ mang lại hòa bình và an ninh cho toàn bộ khu vực. Trong khi đó, ngày 15/6, một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ và Iran sẽ có các cuộc gặp gián tiếp tại thủ đô Doha của Qatar trong tuần này trước khi chính thức ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
Trong diễn biến liên quan, chuyên gia kinh tế của Westpac, ngân hàng hoạt động ở cả Australia và New Zealand, nhận định rằng thỏa thuận hòa bình mới được thiết lập có thể giúp giảm mạnh giá xăng ở New Zealand và kích thích nền kinh tế. Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, nhà kinh tế trưởng của Westpac, ông Kelly Eckhold ước tính giá xăng có thể sớm giảm xuống dưới 3 NZD (khoảng 2 USD)/lít đối với loại xăng 91 nếu thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ được duy trì.
Giá dầu thế giới đã giảm khoảng 4% sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận về việc ngừng các hành động thù địch. Giá dầu Brent đang giao dịch ở mức 84 USD/thùng. Diễn biến này tiếp nối một đợt giảm giá tương tự vào ngày 12/6. Theo ông Eckhold, thỏa thuận hoà bình mới này là tin tốt cho New Zealand vì có thể sẽ giúp kéo giá xăng dầu xuống mức thấp hơn và có thể thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Chuyên gia này phân tích: “Dựa trên giá cả vào tối 12/6, chúng tôi ước tính giá xăng 91 ở mức khoảng 2,8 hoặc 2,9 NZD/lít là hợp lý. Trên thực tế, giá dầu đã giảm sâu hơn một chút kể từ thời điểm đó, vì vậy triển vọng này thậm chí còn khả quan hơn, miễn là thị trường dầu kỳ hạn có thể duy trì mức giá này trong một hoặc hai tuần tới”.
Nhà kinh tế của Westpac dự báo, mặc dù kinh tế New Zealand có thể đã ghi nhận tăng trưởng âm trong quý thứ hai, nhưng niềm tin có thể nhanh chóng phục hồi nếu thỏa thuận hòa bình được duy trì và tăng trưởng có thể quay trở lại trong quý thứ ba hoặc quý thứ tư của năm nay. Tuy nhiên, theo ông Eckhold, vẫn cần phải thận trọng và xem xét kỹ lưỡng các chi tiết của thỏa thuận.