06:07 12/06/2013

Phá vụ buôn ma túy đá lớn nhất Hải Phòng

Đỗ Thị Yến, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Thanh, xã Đại Bản, huyện An Dương (Hải Phòng) đã bị bắt khi mang theo trong người 0,8 kg ma tuý tổng hợp dạng đá. Đây là số ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay bị Công an Hải Phòng phát hiện.

Ngày 11/6, tại khu vực cây xăng Hải Yên trên đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), các chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội pham ma tuý (PC47) Công an Hải Phòng phối hợp cùng Bộ Công an bắt giữ Đỗ Thị Yến, sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Thanh, xã Đại Bản, huyện An Dương (Hải Phòng) khi mang theo trong người ma tuý tổng hợp (methamphetamine) dạng đá với khối lượng 0,8 kg. Đây là số ma túy đá lớn nhất từ trước tới nay được Công an Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.


Số ma túy đá bị phát hiện. Ảnh: P.H.S


Đây là kết quả điều tra dài ngày của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Hải Phòng nhằm làm rõ đường dây buôn bán ma tuý tổng hợp dạng đá từ nước ngoài về qua cửa khẩu Móng Cái, đưa về Hải Phòng để tiếp tục đưa đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an Hải Phòng đã bắt tiếp đồng bọn của Yến là Hoàng Thị Thuỷ, sinh năm 1968, ở xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng).


Công an Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.



PV