08:08 13/08/2012

Phá tổ ong, 5 học sinh nhập viện

Thấy tổ ong lủng lẳng trên cây, nhóm học sinh lớp 6 đang học hè ở một trường trung học tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã dùng que đập phá chơi, không ngờ tổ ong vỡ, đàn ong bay ra tấn công làm 5 em phải nhập viện cấp cứu.

Thấy tổ ong lủng lẳng trên cây, nhóm học sinh lớp 6 đang học hè ở một trường trung học tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đã dùng que đập phá chơi, không ngờ tổ ong vỡ, đàn ong bay ra tấn công làm 5 em phải nhập viện cấp cứu.

 

Chiều 10/8, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận cấp cứu 5 em học sinh nhập viện trong tình trạng sưng đau vùng mặt, tay chân do ong đốt, sau khi xử lý cấp cứu các em đã đỡ đau và xin về nhà theo dõi điều trị tiếp.

 

Theo các bác sĩ, nọc ong rất nguy hiểm có thể gây suy đa phủ tạng và rất dễ tử vong nếu không được điều trị tích cực, do vậy tuyệt đối không được chọc phá tổ ong. May mắn cho các em học sinh trên là đều bị nhẹ và được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

Theo vnexpress.net