11:14 24/11/2012

Phá sới bạc, bắt 24 đối tượng

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật tại hiện trường.

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật tại hiện trường.

Tối 23/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã triệt phá một sới bạc lớn tại gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1964 ở phố Lưu Trung, thị trấn Nho Quan).

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.


Cơ quan công an đã bắt 24 đối tượng (còn khoảng 10 đối tượng bỏ trốn), thu giữ tại chỗ 94 triệu đồng, 21 chiếc điện thoại di động, 13 xe máy, 1 thanh kiếm cùng các dụng cụ dùng để đánh xóc đĩa.

Theo cơ quan điều tra, đây là sới bạc có quy mô, được tổ chức hết sức tinh vi, nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh tham gia.


Các đối tượng tại cơ quan điều tra.


Trong đó, nhiều đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc. Bọn chúng thường chỉ tập trung đánh vào buổi chiều, cứ 2 tiếng lại thay đổi địa điểm một lần.

Để đối phó với lực lượng chức năng, chúng đã bố trí người canh gác dày đặc ở khu vực xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày theo dõi, tổ công tác mới bắt được quả tang các đối tượng tại chiếu bạc.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc.


Tin, ảnh: Đạt Vũ