03:16 31/03/2017

Phà Sewol đã được lai dắt về cảng 3 năm sau thảm kịch

Bộ Đại dương và Nghề cá Hàn Quốc cho biết phà Sewol ngày 31/3 cuối cùng đã được đưa tới cảng Mokpo ở bờ biển miền Tây Nam, gần 3 năm sau thảm họa chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng.

Phà Sewol được tàu ngầm chuyển về gần đảo Jindo sau khi được trục vớt ngày 26/3. Ảnh: AFP/Yonhap/TTXVN

Với sự hộ tống của 5 tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, chiếc tàu bán chìm chở phà Sewol đã được lai dắt vào cảng Mokpo sau hành trình dài 6 giờ từ khu vực gặp nạn. Chính phủ Hàn Quốc cho biết chiếc phà trên sẽ được đưa vào vũng cạn trước ngày 6/4 để có thể sớm tìm kiếm di hài của 9 hành khách mất tích trong vụ chìm phà. Sau khi tiến hành các khâu chuẩn bị, hoạt động tìm kiếm dự kiến bắt đầu vào ngày 10/4 tới.

Hoạt động trục vớt phà Sewol bắt đầu từ ngày 22/3 vừa qua. Ngày 25/3, phà Sewol đã được đưa lên tàu bán chìm để chở về cảng Mokpo, hoàn tất một trong những công đoạn phức tạp nhất của dự án trục vớt con phà xấu số.

Một nhóm đặc biệt gồm hơn 100 quan chức chính phủ, trong đó có những quan chức thuộc Cơ quan Pháp y Hàn Quốc, đã được thành lập để tìm kiếm 9 hành khách còn mất tích. Nhà chức trách cũng có kế hoạch kiểm tra xác phà Sewol để tìm ra nguyên nhân chính xác của thảm kịch này.

Phà Sewol, có trọng tải 6.825 tấn, nằm sâu khoảng 40m dưới biển kể từ khi bị lật và chìm ngoài khơi đảo Jindo, thuộc tỉnh Nam Jeolla Tây Nam Hàn Quốc, vào ngày 16/4/2014. Phà chở 476 người, trong đó 304 người đã thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là học sinh đang trong chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức. Các nhân viên cứu hộ đã vớt được thi thể của 295 hành khách sau khi chính phủ kết thúc chiến dịch tìm kiếm dưới biển vào tháng 11/2014. Đến nay, vẫn còn 9 hành khách mất tích.

TTXVN/Tin Tức