03:10 16/03/2012

'Phá sản' kế hoạch phân làn ở Hà Nội

Sau gần 6 tháng Hà Nội thực hiện phân làn đường, người tham gia giao thông vẫn chưa đi đúng làn quy định, kể cả lúc đường đông hay vắng, ban ngày hay ban đêm…

Cuối tháng 9/2011, UBND thành phố Hà Nội có quyết định phân làn trên một số tuyến phố (Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Giải Phóng, phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu). Nhưng đến nay sau gần 6 tháng Hà Nội thực hiện phân làn đường, người tham gia giao thông vẫn chưa đi đúng làn đường quy định, kể cả lúc đường đông hay vắng, ban ngày hay ban đêm… Người dân tham gia giao thông theo kiểu “mệnh ai người ấy đi”. Cảnh xe máy đi vào làn của ôtô và ngược lại diễn ra thường xuyên gây nên cảnh lộn xộn, ùn tắc.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên trong một ngày đi trên những con đường phân làn của Thủ đô.


Sau 9 giờ, giao thông trên đường Giải Phóng, đoạn gần bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai) trong tình trạng lộn xộn nhất, khi các xe khách thường xuyên đi vào làn của xe máy để trả khách dọc đường. (Chụp lúc 9 giờ 22 phút ngày 15/3/2012 ).



22 giờ 21 phút ngày 15/3/2012, ô tô "vô tư" lấn sang làn của xe máy, dù làn dành cho ô tô rất thông thoáng. Người đi xe máy cũng "vô tư" đi vào phần đường dành cho ô tô.





Đường Giải Phóng trong giờ thấp điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông không cao, nhưng nhiều xe máy vẫn tràn sang làn đường dành cho ôtô. ( Chụp lúc 9 giờ 39  phút ngày 15/3/2012 ).



Đường Trần Khát Chân, nhiều xe máy không tuân thủ việc phân làn, vẫn tràn sang phần đường dành cho ôtô. ( Chụp lúc 17 giờ 54  phút ngày 15/3/2012 ).



Các phương tiện không chấp hành việc phân làn trên phố Hàng Bài ( Chụp lúc 8 giờ 8 phút ngày 15/3/2012 ).



Chùm ảnh: Thế Duyệt