04:16 24/04/2013

Phá ổ trộm cắp chuyên nhằm người nước ngoài

Các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An. Chúng hoạt động riêng lẻ, buổi tối thường đi xe máy, tìm những nhà có người nước ngoài thuê ở, cửa sổ không có song sắt, không đóng cửa ban đêm... rồi cậy ô kính đột nhập vào.

Sáng 24/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc điều tra, khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ vừa qua.

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an thành phố Hà Nội, từ cuối năm 2012, trên địa bàn phường Quảng An (quận Tây Hồ) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân và du khách đến làm ăn, sinh sống trên địa bàn.

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu hồi tang vật trao trả cho các bị hại. Ảnh: anninhthudo.vn


Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Tây Hồ... triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Sau gần 4 tháng lập chuyên án, điều tra, khám phá, trung tuần tháng 4 vừa qua, cơ quan công an đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu hồi tang vật, trao trả cho các bị hại. Bọn chúng gồm 3 ổ nhóm, với 4 đối tượng là: Nguyễn Ngọc Vượng (sinh năm 1973, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình), có 1 tiền án, 1 tiền sự; Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1979, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), có 4 tiền án, 5 tiền sự; Dương Văn Được (sinh năm 1991), sống lang thang, có 1 tiền án; Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1990, trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), có 1 tiền án, 2 tiền sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An. Chúng hoạt động riêng lẻ, buổi tối thường đi xe máy đến địa bàn phường Quảng An, tìm những nhà có người nước ngoài thuê ở, cửa sổ không có song sắt, không đóng cửa ban đêm... rồi cậy ô kính đột nhập vào. Tính đến trước thời điểm sa lưới pháp luật, 3 ổ nhóm này đã lấy được 4 máy tính xách tay, 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, hàng chục triệu đồng và nhiều ngoại tệ...

Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ trong điều tra, khám phá ổ nhóm trộm cắp tài sản người nước ngoài trên địa bàn phường Quảng An.

Phó Giám đốc Công an thành phố Trần Thùy đề nghị Công an quận Tây Hồ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Phòng nghiệp vụ, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa trộm cắp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân, đặc biệt là những người nước ngoài sinh sống, làm việc trên địa bàn.


Hạnh Quỳnh