09:17 17/09/2011

Phá nát rừng thông vì tin đồn có gốc huỳnh đàn

Hàng trăm người dân ùn ùn kéo về khu vực rừng thông dọc quốc lộ 19, đoạn hai bên đèo Mang Yang (Gia Lai) để thử vận may tìm kiếm gốc, rễ cây huỳnh đàn (còn gọi là gỗ sưa).

Nhiều ngày nay, hàng trăm người dân ở thị xã An Khê, huyện Đăk Pơ, Mang Yang của tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận như Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà ùn ùn kéo về khu vực rừng thông dọc quốc lộ 19, đoạn hai bên đèo Mang Yang để thử vận may tìm kiếm gốc, rễ cây huỳnh đàn (còn gọi là gỗ sưa). Tuy nhiên “vận may đổi đời” của người dân đâu không thấy, chỉ thấy nơi nơi nham nhở những hố sâu, xâm hại nghiêm trọng đến cánh rừng thông.

Vượt quãng đường gần 50 km và di chuyển hơn 100m từ đỉnh đèo Mang Yang xuống, chúng tôi dễ dàng xác định được địa điểm người dân đang tập trung đào bới, tìm kiếm gỗ huỳnh đàn. Dù đã là đầu giờ chiều nhưng vẫn còn tới cả chục nhóm người, mỗi nhóm khoảng từ 10 - 15 người, lưng mang gùi, tay thì cuốc xẻng chuẩn bị luồn vào các cánh rừng để đào bới.

Tiếp tục men theo đường mòn xuống phía dưới vực sâu, chúng tôi mục kích được từng tốp người, già, trẻ có cả phụ nữ đang hì hục đào bới. Do đang trong giai đoạn mùa mưa nên việc đào bới cũng trở nên dễ dàng. Theo quan sát, những hố được moi theo kiểu hàm ếch rồi sau đó cho sập những khối đất lớn rồi tìm trong đó những gốc, rễ cây huỳnh đàn. Có cả trăm gốc thông hàng chục năm tuổi bị bới móc lộ cả bộ rễ, nhiều cây đã đổ ngã.

Chúng tôi liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Đăk Pơ để hỏi về vấn nạn trên thì chỉ nhận được từ lãnh đạo Hạt những lời lẽ khá thú vị: “Các anh hãy liên hệ với Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, vì rừng này trực thuộc Ban quản lý”.

Được biết, nơi xảy ra tình trạng đào bới ngổn ngang là tiểu khu 603, 605A thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê. Chính vì thông tin trước kia nơi đây có rất nhiều cây huỳnh đàn đỏ, nhưng trong quá trình làm đường và trồng rừng đã bị san lấp và một thông tin thất thiệt về một người nào đó đi đào gốc cây cảnh tại đèo Mang Yang này vô tình đào được cây gỗ huỳnh đàn đỏ bán được hơn 200 triệu đồng lan truyền rộng khắp. Nhiều nông dân đã bất chấp nguy hiểm đến thử vận may. Ông Đỗ Hữu Long, Phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Gia Lai cho biết: Chúng tôi có biết tình trạng này và cũng đã nhiều lần phối hợp với Kiểm lâm, Công an huyện và chính quyền xã kiểm tra, đuổi những người đi đào gốc huỳnh đàn, vì sợ họ sẽ phá rừng. Nhưng rồi, họ lại tiếp tục quay lại nên rất khó xử lý. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ và triển khai quyết liệt hơn.

Nguyễn Hoài Nam