04:07 18/04/2013

Phá một vụ cướp táo tợn tại Hà Nội

Bọn này thấy anh Nguyễn Văn Đ. chở vợ là chị Triệu Thị T. liền lập tức áp sát, chặn xe, đe dọa, bắt hai vợ chồng lên xe đưa đi để cướp tài sản.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 17/4, đã bắt Trần Văn Quý (sinh năm 1992), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1995) và Lê Ngọc Lương (sinh năm 1993), đều ở quận Hoàng Mai). Đây là những đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản táo tợn, liều lĩnh, xảy ra vào ngày 12/4 trên địa bàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 20h ngày 12/4, Trần Văn Quý, Nguyễn Tiến Dũng và Lê Ngọc Lương cùng hai đối tượng (chưa xác định được danh tính) đi trên 2 xe máy đến khu vực đê Sông Hồng thuộc địa phận xã Thư Phú, huyện Thường Tín, để cướp tài sản.


Khi đến điếm canh số 92 thuộc xã Thư Phú, huyện Thường Tín, bọn này thấy anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1977, trú ở Thư Phú, Thường Tín, điều khiển xe máy, chở vợ là chị Triệu Thị T. Các đối tượng đã lập tức áp sát, chặn xe, đe dọa, bắt anh Đ. và chị T. lên xe của bọn chúng.


Sau đó, 1 đối tượng đi xe của anh Điển, đến đoạn đê thuộc địa phận xã Linh Sở, Thường Tín, thì dừng lại, lục soát, cướp 2 điện thoại di động, 15 triệu đồng và chiếc xe máy trên của anh Điển, rồi bỏ trốn. Hiện, cơ quan Công an đang lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.



Hạnh Quỳnh