05:14 26/05/2012

Phá hủy quả bom 340kg nằm 40 năm trong lòng đất

Ngày 26/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, một quả bom nặng 340kg đã được đưa lên khỏi mặt đất và phá hủy an toàn sau khi di chuyển xa khỏi khu dân cư. Quả bom có thể đã nằm dưới lòng đất khoảng trên 40 năm. Nhãn hiệu in trên vỏ vẫn rõ số hiệu M117A1, do Mỹ sản xuất.

Ngày 26/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, quả bom nặng 340kg đã được đưa lên khỏi mặt đất và phá hủy an toàn sau khi di chuyển xa khỏi khu dân cư.

Theo ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, quả bom trên do một người dân chuyên đi thu gom sắt phế liệu phát hiện ngay trên nương sắn nhà ông tại thôn bản Bùn, xã Bảo Hà (Lào Cai), cách cầu đường sắt chạy qua thôn Bùn khoảng 50m. Ngay lập tức chính quyền xã đã báo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để xử lý.

Quả bom được hủy bằng phương pháp kích điện. Nguồn: baolaocai.vn


 Khi lực lượng công binh tiếp cận, quả bom nằm ở vị trí đất tương đối dốc và bị rửa trôi đã gần nổi lên khỏi mặt đất. Qua xác định của cơ quan chức năng, quả bom có thể đã nằm dưới lòng đất khoảng trên 40 năm. Nhãn hiệu in trên vỏ vẫn rõ số hiệu M117A1, do Mỹ sản xuất.

Quả bom có chiều dài 1,15m, đường kính thân bom 0,41m; trọng lượng 340 kg, bên trong chứa 170 kg thuốc nổ. Đây là vật chứng chiến tranh leo thang bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ từ khoảng năm 1968 đến năm 1972 nhằm phá hủy cầu Bùn cắt đứt tuyến đường sắt huyết mạch vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm do các nước XHCN viện trợ cho Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ, cứu nước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công binh đã nhanh chóng đưa quả bom lên khỏi mặt đất và di chuyển gần 2.000m đến vị trí an toàn, xa khu dân cư để phá hủy.

TTXVN/ Tin Tức