06:16 26/06/2012

Phá đường dây thầu đề, truy tố hơn 30 đối tượng

Trần Thị Liên khai nhận, tổ chức làm thầu đề từ năm 2009 đến khi bị bắt. Để “hoạt động” tốt, Liên thuê mướn nhiều người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày. Mỗi người được Liên trả tiền thuê dao động từ 1.000.000- 1.500.000đ/tháng.

Trần Thị Liên khai nhận, tổ chức làm thầu đề từ năm 2009 đến khi bị bắt. Để “hoạt động” tốt, Liên thuê mướn nhiều người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày. Mỗi người được Liên trả tiền thuê dao động từ 1.000.000- 1.500.000đ/tháng.

 

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố các bị can gồm: Trần Thị Liên, Triệu Minh Phong (Hải), Trần Văn Minh, Đặng Văn Ngọc, Phạm Văn Còn, Đặng Hoàng Vinh, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thanh Danh, Dương Thị Út, Nguyễn Thị Hồng Oanh, Nguyễn Minh Tân, Lý Tiền Phương, Trần Hoàng Oanh, Tô Giang Ân, Bùi Văn Thức, Ngô Thị Tuyết Vân, Nguyễn Thị Nguyền, Huỳnh Thị Hiền, Trần Thị Thu, Trần Văn Nghĩa, Khưu Thúy Linh, Võ Thị Thùy Linh, Quách Kim Lê, Huỳnh Ngọc Vinh, Huỳnh Thị Nhi, Nguyễn Thị Phước, Mã Bích Liên, Huỳnh Thanh Tùng, Trương Đỗ Lan Phương, Nguyễn Thị Thiên Trang và Phạm Thanh Minh trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức chơi số lô đề do bị can Trần Thị Liên tổ chức làm thầu đề.

 

Qua thời gian dài theo dõi, khoảng 20 giờ 23/9/2011, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào bắt quả tang Trần Thị Liên ( SN 1967, ngụ tại số 202-F2 đường Bà Triệu, Trung tâm thương mại, khóm 1, phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đang thực hiện hành vi làm thầu số đề, tạm giữ nhiều tang vật gồm: 2 máy láp tốp, 7 máy tính điện tử, 3 máy điện thoại di động; 5 máy fax; 1 ổ cứng Camera an ninh và 1 rờ mót (điều khiển từ xa); 3 máy cát sét; 1 Radio; 4 máy điện thoại bàn; 4 cục sạc; 48 cây bút bi mực các loại; 6 cuộn giấy fax đã qua sử dụng và nhiều sổ sách, giấy viết các loại có ghi nhiều chữ số nội dung nghi phơi đề; 25,2 lượng vàng SJC, hơn 350 triệu đồng tiền Việt Nam và 22 sổ, thẻ tiết kiệm.

 

Mở rộng điều tra, Trần Thị Liên khai nhận, tổ chức làm thầu đề từ năm 2009 đến khi bị bắt. Để “hoạt động” tốt, Liên thuê mướn nhiều người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày. Mỗi người được Liên trả tiền thuê dao động từ 1.000.000- 1.500.000đ/tháng. Công việc chính của họ là tiếp nhận phơi đề qua máy Fax, điện thoại di động, điện thoại bàn, ghi âm qua di động vừa nhận vừa ghi ra giấy từng con số đề và số tiền đặt đánh, sau đó tổng hợp phơi đưa cho Liên tính thắng, thua, lời, lỗ trên từng tờ phơi đề của từng tay em.

 

Việc ăn thua lô đề giữa Trần Thị Liên với các tay em làm "đại lý" và người mua đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các đài Tuyền hình một số tỉnh miền Nam như: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh…xổ vào lúc khoảng 16 giờ 15 phút và đài Truyền hình Hà Nội xổ số vào lúc khoảng 19 giờ 15 phút hàng ngày. Về tỷ lệ ăn thua giữa Liên với tay em có sự thỏa thuận thống nhất riêng với từng người về tỷ lệ hoa hồng đối với từng lô số đầu, lô số đuôi, lô 2 con, lô 3 con, số đá. Điển hình, trong 3 ngày 21, 22 và 23/9/2011, tổng số tiền mà Trần Thị Liên và các con bạc (đại lý, tay em) trực tiếp sử dụng vào việc đánh bạc hơn 8,2 tỷ đồng. Qua đối trừ kết quả ăn, thua trong 3 ngày thì bị can Trần Thị Liên thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

 

Với nguồn thu lợi bất chính “kếch xù” như vậy Liên đã lôi kéo các tay em từ các nơi khác nộp phơi cho Liên; trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Hồng Oanh, (SN 1972, ngụ ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Thanh Minh, tên thường gọi là Tâm Sì Bo, ( SN 1976, ngụ khóm 7, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) nhằm “mở rộng” ghi đề liên tỉnh.

 

Với nguồn thu lợi không cần bỏ công sức nhiều chỉ cần ngồi "tính toán" các con số cho hợp lý thì sẽ có nguồn thu “đều đều”, nhưng “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt” hành vi của Trần Thị Liên và đồng bọn đã bị lưới pháp luật trừng trị. Đây là hồi chuông cảnh báo cho những ai ham lợi bất chính “lười lao động” chỉ thích hưởng thụ.

 

Huỳnh Sử