12:17 16/12/2011

Phá đường dây gái gọi nghìn đô

Gái mại dâm trong đường dây của "chị Bảo Bảo" thuộc diện "hàng đẹp", giá từ 200 đến 2.000 USD cho một lượt mua dâm. Nếu khách Hà Nội có nhu cầu cần đổi gió, thích các cô gái phương Nam thì "hàng" từ TP HCM sẽ đáp máy bay ra ngay với khách.

0h30 phút ngày 14/12, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa đã phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ mua bán dâm tại khách sạn Sunny Hotel, ở phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa).

Trở về sau những đêm trắng xác minh, điều tra đường dây "gái gọi nghìn USD" này, các trinh sát của tổ phòng, chống tệ nạn xã hội Đội CSĐT Công an quận Đống Đa vẫn chưa được nghỉ ngơi vì bề bộn công việc. Gái mại dâm trong đường dây này thuộc diện "hàng đẹp", giá từ 200 đến 2.000 USD cho một lượt mua dâm.

Đường dây này sẵn sàng cung cấp cả gái cho "quý ông" nào có mục đích mang cùng đi trong các tour nước ngoài. Khách sau khi mua dâm có thể trả trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu khách Hà Nội có nhu cầu cần đổi gió, thích các cô gái phương Nam thì "hàng" từ TP HCM sẽ đáp máy bay ra ngay với khách.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được danh tính "chị Bảo Bảo", kẻ cầm đầu đường dây, chính là Nguyễn Ngọc Vĩnh, 36 tuổi, ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Theo dõi đường dây này, các trinh sát đã phải nhiều lần từ Hà Nội vào TP HCM và một số tỉnh phía Nam để xác minh hành vi của Vĩnh.

Ngày 11/12, sau một thời gian theo dõi sát sao hành tung của đối tượng này, Công an quận Đống Đa phát hiện Vĩnh cùng 4 cô gái "chân dài" từ TP HCM ra Hà Nội để thực hiện mua bán dâm. Mọi di biến động của các đối tượng luôn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, Vĩnh thuê xe taxi cùng 4 cô gái về một khách sạn tư nhân ở phố Hàng Gà, quận Hoàn Kiếm.

Điều tra viên đang lấy lời khai đối tượng.

21h tối 13/12, Vĩnh cùng 4 cô gái thuê xe taxi đến một khách sạn hạng sang ở phố Trần Huy Liệu, quận Ba Đình, để gặp 4 người đàn ông đi chiếc xe ôtô BMW. Khi 4 khách và nhóm của Vĩnh rời khách sạn Hà Nội đến khách sạn Sunny Hotel, các trinh sát lập tức bám theo.

Vĩnh đưa các cô gái và khách vào khách sạn, thu 20 triệu của khách và phân chia cho các gái mại dâm một phần (gần 10 triệu đồng), rồi ra ngoài bắt taxi về. Tuy nhiên, gã đang chờ bắt taxi thì bị một mũi trinh sát khống chế, bắt giữ. Bởi ngay trước đó, các mũi trinh sát khác đã kiểm tra các phòng của khách sạn, bắt quả tang hành vi bán dâm của các cô gái trong đường dây của Vĩnh.

Một cô gái bán dâm bị bắt quả tang là N.H.O., 21 tuổi, ở tỉnh Bến Tre cho biết từng theo học Trường Trung cấp Sân khấu Điện ảnh ở TP HCM nhưng do thường xuyên trốn học nên chưa hết kỳ đầu tiên đã phải nghỉ ngang, xin làm tiếp viên một số quán cà phê, cửa hàng quần áo trên địa bàn thành phố. Chiều 11/12, "chị Bảo Bảo" đã gọi điện cho O. rủ đi "diễn" ngoài Hà Nội. O. cũng hiểu rằng "diễn" là đi bán dâm cho khách nhưng do cần tiền đã đồng ý.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Chiều 15/12, một mũi trinh sát của Công an quận Đống Đa vẫn đang tiếp tục vào các tỉnh phía Nam để xác minh về các vấn đề có liên quan.

Theo cand.com.vn