07:09 22/07/2012

Phá băng cướp manh động

Khi đã ngà say, hơn chục tên côn đồ cầm mã tấu, vỏ chai thủy tinh, phóng xe máy đi cướp tài sản, gây khiếp đảm cho người dân tại hai xã Diên Lâm, Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Khi đã ngà say, hơn chục tên côn đồ cầm mã tấu, vỏ chai thủy tinh, phóng xe máy đi cướp tài sản, gây khiếp đảm cho người dân tại hai xã Diên Lâm, Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Công an huyện Diên Khánh đã bắt giữ bảy tên trực tiếp gây án gồm: Ngô Đức Long (SN 1988), Nguyễn Văn Trung (SN 1991), Thái Huy Trọng (SN 1991), Lê Thanh Hoàng (SN 1991), Võ Đình Hưng (SN 1994), Huỳnh Ngọc Điền (SN 1992) và Trần Duy Quyền (SN 1995, cùng ngụ 3 xã Diên Tân, Diên Phước, Diên Thọ; huyện Diên Khánh, Khánh Hòa).

Các đối tượng trong băng cướp


Các đối tượng khai nhận: khoảng 20 giờ giờ ngày 7-7-2012, sau chầu nhậu say bí tỉ tại quán thịt vịt trước nhà máy gạch Tuynen ở thôn Diên Thọ, cả bọn rủ nhau đi cướp tài sản. Tham gia nhóm còn có Ngô Đức Long (SN 1988), Bùi Văn Hồng Vinh (SN 1990), Trần Hoàng Dũng (SN 1990),  Nguyễn Bá Nhựt (SN 1991), Lê Quý Tịnh (SN 1991), Nguyễn Đình Khánh (SN 1993), Trần Văn Trí (SN 1993), Nguyễn Vũ Đình Luân (SN 1994), Nguyễn Anh Minh (SN 1995), Trần Ngọc Vũ (SN 1995, cùng ngụ huyện Diên Khánh). Chúng đi bảy xe máy, mỗi xe chở ba người. Khi qua cầu Tràn (thôn Trung - Diên Lâm), phát hiện anh Võ Thái Bình (SN 1988) đang nghe điện thoại trước nhà, Ngô Đức Long ra hiệu cho đồng bọn dừng xe, xông vào đánh anh Bình, cướp điện thoại.

Cả bọn đã về nhà Lê Quý Tịnh ở thôn Phước Tuy - Diên Phước, lấy mã tấu, vỏ chai thủy tinh phân phát cho nhau. Chúng theo đường Hương Lộ 39B, đến trước quán bán vịt lộn của chị Nguyễn Thị Bảy ở thôn Xuân Đông – Diên Xuân thì dừng lại trước quán la hét, cầm mã tấu rượt đuổi khách. Khi đi ngang nhà anh Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1976), thấy anh Tịnh cùng ba người bạn đang chơi bài ăn tiền trước sân nhà, chúng đồng loạt xông vào rượt các con bạc, cướp trên chiếu bạc được 220.000 đồng.

Lộng hành hơn, chúng đã kéo đến tiệc cưới của con ông Phạm Văn Thành ở thôn Khánh Xuân - Diên Lâm vô cớ ném vỏ chai bia vào bàn tiệc khiến thực khách chạy tán loạn. Sau đó cả nhóm kéo về Phước Tuy – Diên Phước cất giấu hung khí. Số tiền cướp được tại sòng bài chúng đi ăn nhậu hết. Công an huyện Diên Khánh đang truy bắt các đối tượng còn lại.


H.D (CAO)