01:09 20/01/2012

Phá âm mưu đảo chính ở Băngla Đét

Băngla Đét vừa phá một âm mưu đảo chính hòng lật đổ chính phủ liên minh do Liên đoàn Awami của Thủ tướng Sheikh Hasina đứng đầu.

 
Băngla Đét vừa phá một âm mưu đảo chính hòng lật đổ chính phủ liên minh do Liên đoàn Awami của Thủ tướng Sheikh Hasina đứng đầu.
   
Chuẩn tướng Mohammad Masud Razzak, người phát ngôn Quân đội Băngla Đét, cho biết âm mưu đảo chính do một số sĩ quan bất mãn đang tại ngũ trong quân đội nước này chủ mưu. Âm mưu đảo chính bị phát giác khi các sỹ quan này liên lạc qua điện thoại di động và mạng Internet với thiếu tá đào ngũ Syed Mohammad Ziaul Huq để chuẩn bị kế hoạch đảo chính.
Quân đội Băngla Đét đã bắt giữ 2 cựu sĩ quan, trong đó có một đại tá, đồng thời tiến hành điều tra 16 sĩ quan đang tại ngũ hoặc về hưu có liên quan. Tuy nhiên, Ông Mohammad cũng từ chối tiết lộ chi tiết âm mưu đảo chính, danh tính những người liên quan và chỉ cho biết những người âm mưu đảo chính là các sĩ quan “trung cấp”. 
   
Chính phủ liên minh do Liên đoàn Awami của Thủ tướng Haxina đứng đầu được thành lập tháng 1/2009 sau khi giành thắng lợi vang dội trong trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12/2008.

TTXVN/ Tin Tức