10:17 18/10/2010

Phá âm mưu ám sát Thủ tướng

Cảnh sát Pakixtan ngày 14/10 cho biết, họ đã bắt giữ một nhóm gồm 7 phiến quân Hồi giáo đang âm mưu ám sát Thủ tướng Pakixtan và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ.

Cảnh sát Pakixtan ngày 14/10 cho biết, họ đã bắt giữ một nhóm gồm 7 phiến quân Hồi giáo đang âm mưu ám sát Thủ tướng Pakixtan và các quan chức cấp cao khác trong chính phủ.

Theo ông Abid Qadri, cảnh sát trưởng khu vực, âm mưu giết Thủ tướng Yousaf Raza Gilani "gần như đã hoàn tất". Theo đó, bọn chúng sẽ tấn công ông Gilani khi ông trên đường về quê ở thành phố Multan. Ngoài ra, cảnh sát trưởng Qadri không tiết lộ thêm chi tiết nào và cũng không cung cấp bằng chứng cho lời cáo buộc trên. Âm mưu này bị phát hiện khi thẩm vấn sơ bộ 7 phiến quân bị bắt ngày 13/10 sau cuộc đọ súng gần một ngôi làng ở miền trung Pakixtan.

7 phiến quân là thành viên nhóm Lashkar-e-Jhangvi, có liên hệ với cả lực lượng Taliban và mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Hãng tin AP cho biết, một số tên bị bắt có thể dính líu tới một vụ tấn công nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Pakixtan ở Multan hồi năm ngoái. Nhóm này cũng bị buộc tội tấn công các đền thờ dòng Shiite, lực lượng an ninh và một số mục tiêu khác.

Ngoài Thủ tướng Gilani, nhóm phiến quân trên cũng đang lên kế hoạch ám sát Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tôn giáo Pakixtan. Bọn chúng còn có cả âm mưu tấn công một đập nước, một cây cầu và kho quân sự.