10:09 10/10/2011

Pêru: 30 tướng cảnh sát phải “về vườn”

Ngày 9/10, Tổng thống Pêru Ollanta Humala đã bổ nhiệm ông Raul Salazar thay Tướng Raúl Becerra làm người đứng đầu ngành cảnh sát, đồng thời quyết định cho 30 quan chức cấp tướng của lực lượng an ninh này nghỉ hưu.

Ngày 9/10, Tổng thống Pêru Ollanta Humala đã bổ nhiệm ông Raul Salazar thay Tướng Raúl Becerra làm người đứng đầu ngành cảnh sát, đồng thời quyết định cho 30 quan chức cấp tướng của lực lượng an ninh này nghỉ hưu.

Tổng thống Pêru Ollanta Humala.
Ảnh: AFP/TTXVN.

Mặc dù khẳng định quyết định trên không mang tính trừng phạt nhưng hai tháng trước, Tổng thống Humala từng ra lệnh cho Bộ Nội vụ tiến hành rà soát toàn bộ quan chức cấp tướng trong ngành cảnh sát trong vòng 60 ngày.

Lực lượng cảnh sát Pêru trực thuộc Bộ Nội vụ và có 104.000 nhân viên trong biên chế. Bên cạnh nhiệm vụ trị an thông thường, lực lượng này còn đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các nhóm du kích vũ trang, nổi bật là nhóm “Con đường sáng”. Trong một cuộc thăm dò năm 2010, 45% người dân Pêru cho rằng ngành cảnh sát là cơ quan tham nhũng nhất trong hệ thống nhà nước.

Lê Hà (P/v TTXVN tại
Buênốt Airết)