03:08 13/03/2012

Pep trì hoãn gia hạn hợp đồng là vì Pique?

Nhiều tờ báo lớn của TBN đã đăng tải thông tin, nguyên nhân của sự chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng giữa Pep Guardiola với Barcelona là xuất phát từ việc HLV Barca không muốn Pique có mặt trong đội hình mùa giải tới.

Hôm qua, 12/3, nhiều tờ báo lớn của TBN, từ Madrid đến Barcelona đã đăng tải thông tin trích từ kênh truyền hình có trụ sở tại thủ đô TBN – Telemadrid, rằng nguyên nhân của sự chậm trễ trong việc gia hạn hợp đồng giữa Pep Guardiola với Barcelona là xuất phát từ việc HLV Barca không muốn Pique có mặt trong đội hình mùa giải tới. Trong khi đó, Chủ tịch Rosell của CLB thì xem Pique là một biểu tượng của Barca.

Pep đã “chán ngấy” Pique?

Nguồn tin từ Telemadrid nói rằng Guardiola đã hoàn toàn cảm thấy thất vọng với những hành động và lời nói của trung vệ mang áo số 3 của Barca. Pique liên tục trở thành tâm điểm của báo giới cũng như “chuyên tâm” quá mức vào các hoạt động quảng cáo, làm người mẫu cho tạp chí thời trang MANGO. Chưa hết, Telemadrid – một nhà đài vốn nổi tiếng bởi những chương trình “công phá” Barca, cho rằng Pep cảm thấy ngán ngẩm sau khi Pique có hành vi “tẩy thẻ” lộ liễu để không phải vắng mặt trong trận Siêu kinh điển, kèm theo đó là màn trình diễn tồi tệ tại Pamplona trước Osasuna, dẫn tới việc Pique phải làm khán giả tại BayArena và gần đây nhất là chiếc thẻ đỏ trong trận đấu trước Sporting.




Pep trì hoãn gia hạn hợp đồng là vì Pique? - Ảnh Getty

Nếu như Guardiola cảm thấy chán chường về phong cách của Pique thì Chủ tịch Rosell lại xem trung vệ trẻ này là một hình mẫu của CLB. Chính điều này đã làm cho việc gia hạn hợp đồng giữa Pep và ban lãnh đạo Barca gặp nhiều trục trặc, chậm tiến độ trong thời gian qua, do bất đồng quan điểm. Telemadrid còn nói rằng Chủ tịch Rosell đang xem HLV Laudrup hay Koeman là một sự thay thế cho Pep trong mùa giải 2012-2013.

Một sự vu khống vô căn cứ?

Ngay sau khi tin tức này lan rộng và gây ra nhiều làn sóng khác nhau nơi ý kiến người hâm mộ, Chủ tịch Rosell (đang tham dự vào Gala Thể thao ở Lleida) đã ngay lập tức trả lời trên kênh truyền hình TV3 của xứ Catalunya. Rosell cho rằng những thông tin Telemadrid đưa ra là hoàn toàn giả dối. Phát biểu của Chủ tịch Rosell cũng đã được trang chủ Barca trích dẫn và đăng tải chính thức: “Rõ ràng thông tin này là hoàn toàn sai trái. Một lời vu khống trắng trợn. Một thông tin không có cơ sở. Những gì tôi nói và lặp lại tại đây chính là ‘Mọi quyết định liên quan đến vấn đề bóng đá và cầu thủ của Barca đều do HLV Guardiola cùng Giám đốc Zubizarreta cùng nhau bàn bạc – quyết định’. Do đó, không có bất cứ một cơ sở nào để thông tin trên là đúng và thông tin ấy sai lầm một cách tuyệt đối. Thật đáng xấu hổ khi một kênh truyền hình công chúng như Telemadrid lại ‘chơi’ trò này!”.

Trước đó, vị Chủ tịch Barca còn bày tỏ sự phẫn nộ của mình với thông tin của Telemadrid: “Thật hổ thẹn khi trong thời buổi khủng hoảng và tin tức công khai mà chúng ta đang sống thì lại có những thông tin bị bẻ cong, những thông tin sai trái và vu khống lại đến tai mọi người. Nếu một kênh truyền hình tư nhân làm điều đó thì chúng ta có thể dễ chấp nhận, nhưng Telemadrid là một kênh truyền hình công chúng, kênh truyền hình nằm dưới sự quản lý của chính quyền. Không thể hiểu nổi! Nếu tôi là một người dân đang sống và đóng thuế ở Madrid, tôi thật sự lấy làm hoang mang với sự việc này!”.


Theo thethaovanhoa.vn