Tại buổi làm việc với Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cam kết sẽ đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô 2026.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Công ty Điện lực Quảng Ngãi với Sở Công thương.
Báo cáo với Sở Công thương, đại diện Công ty Điện lực Quảng Ngãi cho biết, năm 2026, dự báo tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng bất thường kéo dài, nguy cơ cao xuất hiện hiện tượng El Nino gây ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cung ứng điện trên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Công suất tiêu thụ cực đại (Pmax) khả năng đạt 705MW, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khu vực 1 tăng hơn 12% và khu vực 2 tăng 8%.
Trước tình hình trên, Công ty đã lên kế hoạch rà soát tổng thể, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV, trung thế; đồng thời lập kế hoạch sa thải với các mức khác nhau, ưu tiên chia thành các nhóm nhỏ dựa trên nguyên tắc nếu đã tiết giảm khung thời gian ban ngày thì sẽ không tiết giảm vào các khung thời gian khác, đảm bảo luân phiên cho khách hàng.
Cùng với đó, Công ty còn đề ra các giải pháp tối ưu như phối hợp với Giám đốc chiến lược (CSO) quản lý nguồn phân tán, dự báo nhu cầu công suất phụ tải, nâng cao chất lượng dự báo, làm cơ sở phân bổ công suất sa thải phụ tải trong các tình huống ngừng giảm cung cấp điện khi Hệ tọa độ quốc gia ở chế độ cực kỳ khẩn cấp.
Ngoài ra, sẽ chủ động rà soát hệ thống rơle F81 hoạt động tin cậy; phối hợp với Trưởng ca điều độ miền Trung xử lý các đường dây 110kV đang mang tải cao từ 90% trở lên theo quy định của Bộ Công thương. Kiểm tra, xử lý kịp thời tình trạng quá tải Trạm biến áp, đường dây, thiết bị trung hạ thế; có hướng tiếp nhận, xử lý sự cố kịp thời, nhanh chóng khôi phục cấp điện cho khách hàng. Tính toán ban hành phương thức vận hành hiệu quả, nhất là các nguồn năng lượng tái tạo; tăng cường công tác Hotline và vệ sinh bằng nước áp lực cao; thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất lưới điện.
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện Công ty Điện lực cho biết thêm, đơn vị cũng chú trọng việc huy động nguồn Diezel của khách hàng để phát điện hòa lưới hoặc sử dụng tại chỗ nhằm giảm phụ tải sử dụng lưới điện trong tình huống cấp bách của hệ thống điện; làm việc với các chủ đầu tư để đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy thủy điện, nhà máy điện mặt trời, hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh nhằm huy động tối đa công suất các tổ máy/ hệ thống điện khi có yêu cầu từ Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.
Tiếp tục đầu tư lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao và nâng cao mức dự phòng, tăng cường đầu tư lưới điện thông minh (DAS); khai thác hiệu quả hệ thống SCADA/DMS. Trong năm 2026 sẽ bổ sung thêm 21 xuất tuyến vận hành chức năng DAS, nâng tổng số lên 38 xuất tuyến... Ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải điện (DR) với các khách hàng có sản lượng ≥ 1 triệu kWh/năm (tính đến ngày 11/3, đã ký với 105 khách hàng, tiềm năng tiết giảm 32,788MW). Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) theo quy định, bảo đảm minh bạch, đúng pháp luật, bởi hiện nay, lĩnh vực này còn khá mới mẻ, chưa có khách hàng nào tham gia...
Mặt khác, Công ty không ngừng quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng dựa trên nguyên tắc: Xác định khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm “thước đo” xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi kiến nghị, UBND tỉnh, Sở Công thương tỉnh cần nghiên cứu, xem xét hỗ trợ giải phóng hành lang tuyến, xử lý nghiêm tình trạng cản trở, trộm cắp tạo tính răn đe... giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.