11:21 21/11/2015

Paris kéo dài lệnh cấm tập trung nơi công cộng

Cảnh sát thủ đô Paris của Pháp ngày 21/11 cho biết Paris quyết định kéo dài lệnh cấm tập trung ở nơi công cộng đến ngày 30/11 tới, thời điểm bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP 21) được tổ chức tại nước này.


Cảnh sát Pháp gác tại quận Champs Plaisants thuộc Sens ngày 20/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Lệnh cấm trên được áp đặt kể từ khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris cách đây 1 tuần khiến 130 người thiệt mạng. Theo quyết định này, hai cuộc mít tinh lớn dự kiến sẽ được tổ chức gần thời điểm diễn ra COP 21 đã bị cấm.

Trước đó, Thượng viện Pháp đã nhất trí kéo dài thêm 3 tháng nữa đối với lệnh tình trạng khẩn cấp, được áp dụng một ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris đêm 13/11 vừa qua.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/11 đã tuyên bố áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, cho phép Chính phủ nước này bắt giữ bất kỳ ai bị tình nghi đe dọa an ninh, và cảnh sát có quyền tiến hành các cuộc bố ráp mà không cần sự cấp phép trước của tòa án. Kể từ đó đến nay, nhà chức trách Pháp đã tiến hành 793 vụ khám xét, thu giữ 174 vũ khí các loại và bắt giam 164 đối tượng "nguy hiểm".

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, cảnh sát Pháp đã thả tự do 7 đối tượng bị bắt trong một cuộc đột kích lớn nhằm vào căn hộ ở Saint-Denis, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, được cho là nơi ẩn náu của kẻ cầm đầu trong loạt vụ tấn công kinh hoàng ở Paris.

Cuộc bố ráp trên diễn ra chỉ 5 ngày sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô nước Pháp nhằm truy tìm tên chủ mưu Abdelhamid Abaaoud - nghi can người Bỉ gốc Maroc. Sau đó, Cơ quan công tố Pháp ngày 19/11 thông báo kẻ bị tiêu diệt trong vụ vây ráp ở Saint-Denis chính là Abdelhamid Abaaoud.

Truyền thông địa phương Bỉ ngày 21/11 đưa tin cảnh sát nước này đã phát hiện một kho vũ khí khi tiến hành một cuộc đột kích đêm 20/11 nhằm vào một tòa nhà tại quận Molenbeek.

Quận ngoại ô thủ đô Brussels này đã trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris, sau khi giới chức hữu quan phát hiện 2 trong số các phần tử tham gia vụ tấn công sống tại khu vực này. Một số vũ khí đã bị thu giữ nhưng không có hóa chất và chất nổ.

Trong khi đó, kênh truyền hình quốc gia Bỉ RTBF cùng ngày cho biết giới chức nước này đã buộc tội nghi can thứ 3 có liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris.

Đây là một trong số những nghi can bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp ngày 19/11 tại các quận khác nhau của Brussels, bị tình nghi tham gia một vụ tấn công khủng bố ở Pháp hồi cuối tuần trước và là thành viên của nhóm khủng bố.

Hiện cảnh sát và binh lính có vũ trang của Bỉ đã tiến hành tuần tra các đoạn đường giao nhau then chốt và các trạm xe điện ngầm đã bị đóng cửa tại thủ đô Brussels sau khi Chính phủ nước này cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tương tự như ở Paris.

TTXVN/Tin Tức