02:15 23/02/2018

Paralympic PyeongChang 2018: Hai miền Triều Tiên sẽ đàm phán về sự tham gia của đoàn Triều Tiên

Ngày 23/2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí sẽ tổ chức đối thoại cấp chuyên viên vào tuần tới nhằm thảo luận việc Bình Nhưỡng tham gia vào Paralympic mùa Đông PyeongChang 2018 dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) Ri Son-gwon (trái) và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (phải) tại cuộc đàm phán cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bộ trên, hai bên sẽ gặp nhau tại biên giới liên Triều nhằm thảo luận chi tiết về sự tham gia của  đoàn thể thao người khuyết tật Triều Tiên trong sự kiện thể thao diễn ra từ ngày 9-18/3 này.

Trong các cuộc đàm phán vào tháng trước, Triều Tiên đã nhất trí cử một đoàn gồm 150 thành viên tới tham dự Paralympic.

Theo kế hoạch, đối thoại sẽ được tổ chức từ 8h giờ địa phương ngày 27/2 tại Tongilgak - một tòa nhà của Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom.

Phía Seoul đã cử một đoàn gồm 3 thành viên do Tổng vụ trưởng Lee Joo-tae phụ trách vấn đề hợp tác và giao lưu liên Triều thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc dẫn đầu tham dự các cuộc đối thoại sắp tới.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang "ấm lên" sau khi Triều Tiên chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Triều Tiên đã cử gần 500 người, trong đó có các vận động viên, đội cổ động và nghệ sĩ tới PyeongChang tới tham dự Thế vận hội. 

Sự xuất hiện của các VĐV Triều Tiên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nước chủ nhà Hàn Quốc.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 22/2 cho biết cựu vận động viên bóng bàn Triều Tiên Ri Pun-hui, một quan chức trong cơ quan phụ trách Paralympic của Bình Nhưỡng, có thể sẽ tới Hàn Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức