01:23 15/01/2012

Palextin và Ixraen gặp lần thứ ba nhằm nối lại hòa đàm

Hãng tin AFP ngày 15/1 dẫn lời một quan chức Gioócđani cho biết, các phái đoàn đàm phán của Palextin và Ixraen đã gặp mặt lần thứ ba tại thủ đô Amman (Gioócđani) nhằm tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên vốn đang bị đình trệ.

Hãng tin AFP ngày 15/1 dẫn lời một quan chức Gioócđani cho biết, các phái đoàn đàm phán của Palextin và Ixraen đã gặp mặt lần thứ ba tại thủ đô Amman (Gioócđani) nhằm tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán hòa bình giữa hai bên vốn đang bị đình trệ.

Quan chức trên tiết lộ: "Cuộc gặp lần thứ ba giữa trưởng đoàn đàm phán Palextin Saeb Erakat và người đồng cấp Ixraen Yitzhak Molcho cùng Ngoại trưởng Gioócđani Nasser Judeh đã bắt đầu lúc 20 giờ ngày 14/1".

Theo nhận định của một nguồn tin từ Palextin, cuộc gặp nhằm tìm cách nối lại các cuộc hòa đàm vốn bị gián đoạn từ tháng 9/2010 do Ixraen từ chối ngừng xây dựng nhà định cư tại khu Bờ Tây và Đông Jerusalem. Nguồn tin này cho biết thêm: “Vẫn còn khoảng cách lớn giữa hai bên trong mọi vấn đề vì Ixraen không đem đến điều gì mới mẻ và tiếp tục cản trở nối lại đàm phán”.

Cùng ngày, tại thành phố Ramallah ở khu Bờ Tây, khoảng 100 người dân Palextin đã xuống đường biểu tình phản đối các cuộc gặp giữa Palextin và Ixraen tại Gioócđani. Những người biểu tình cho rằng các nhà đàm phán Palextin đã sai lầm khi quay trở lại bàn đàm phán với Ixraen vào các ngày 1 và 10/1 vừa qua.

L.H