05:11 14/05/2014

Palestine xúc tiến đàm phán thành lập chính phủ đoàn kết

Một quan chức cấp cao thuộc đảng Fatah của Palestine, ông Azzam al-Ahmed, đã tới Dải Gaza để đàm phán với lãnh đạo phong trào Hamas về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ngày 14/5, một quan chức cấp cao thuộc đảng Fatah của Palestine, ông Azzam al-Ahmed, đã tới Dải Gaza  để đàm phán với lãnh đạo phong trào Hamas về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong giai đoạn chuyển tiếp.

Đây là một phần của thỏa thuận hòa giải dân tộc mà Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), do Fatah đứng đầu, đã ký một với Hamas hôm 23/4 vừa qua, kết thúc 7 năm chia rẽ kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Gaza năm 2007. Theo đó, hai bên sẽ thảo luận thành lập một "chính phủ độc lập" gồm các nhà kỹ trị, do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đứng đầu, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử bị trì hoãn từ lâu.

Phát biểu khi tới Gaza, ông Al-Ahmed cho biết ông sẽ thảo luận với các lãnh đạo Hamas trong hai ngày tới về việc thành lập chính phủ. Trước đó, các đại diện của Fatah và Hamas đã gặp nhau nhiều lần để bàn về thành phần của chính phủ mới.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (trái), lãnh đạo Phong trào Fatah trong cuộc gặp với Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas Khaled Mashaal ngày 5/5 tại Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN


Thỏa thuận hòa giải các phái Palestine đã gây phản ứng mạnh từ phía Israel và chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết định ngừng các cuộc đàm phán hòa bình Israel - Palestine do Mỹ làm trung gian. Israel khẳng định không tiếp tục đàm phán nếu trong thành phần chính quyền Palestine có Hamas. Tuy nhiên, Tổng thống Israel Shimon Peres ngày 13/5 đã bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm được nối lại. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Oslo (Na Uy), ông Peres nhận định: "Cả hai bên không có lựa chọn nào tốt hơn hòa bình trên cơ sở hai nhà nước và hai dân tộc".

Ông Peres tới Oslo trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Israel đến Na Uy - nơi đã diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình bí mật đầu tiên giữa các nhà đàm phán Israel và Palestine và ký kết Thỏa thuận hòa bình Oslo năm 1993, theo đó thành lập Chính quyền Palestine (PA). Với thỏa thuận này, ông Peres đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1994.

Tuy nhiên, kể từ đó các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên được tái khởi động nhiều lần mà không đạt kết quả. Hồi tháng 7/2013, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khởi động lại các cuộc đàm phán Israel - Palestine với hạn chót để đạt thỏa thuận là ngày 29/4 vừa qua. Tuy nhiên, qua hạn chót này, đàm phán vẫn bế tắc vì hai bên trả đũa lẫn nhau sau việc Israel bất ngờ không thực hiện đầy đủ thỏa thuận phóng thích tù nhân Palestine đã ký.

Dự kiến ngày 15/5 tới, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Tổng thống Abbas tại London để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Israel.


TTXVN/Tin tức