01:16 08/01/2015

Palestine ví hành động của Israel như IS

Palestine coi việc Israel phá nhà cửa của người Palestine tại Bờ Tây như những hành động của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Báo "Arutz Sheva" ngày 8/1 đưa tin Trưởng đoàn đàm phán Chính quyền Palestine (PA), ông Saeb Erekat đã coi việc Israel phá nhà cửa của người Palestine tại Bờ Tây như những hành động của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 31/12/2014, Tổng thống Mahmoud Abbas đã ký thông qua đề nghị xin gia nhập 20 công ước và tổ chức quốc tế, trong đó có Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) của Palestine. Ảnh: AFP/TTXVN.


Quan chức cấp cao Palestine này nêu rõ: "Không có sự khác biệt giữa những hành động khủng bố của Israel với IS do Abu Bakr al-Baghdadi đứng đầu. Việc chấm dứt các hoạt động định cư là điều kiện tiên quyết để loại bỏ chủ nghĩa khủng bố".

Ông Erekat cũng chỉ trích việc Israel không trả thuế cho PA để trả đũa việc Palestine xin gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), khẳng định rằng sự đe dọa của Israel sẽ không ngăn cản được ban lãnh đạo và người dân Palestine giữ vững lập trường của mình, trong đó có việc thành lập một nhà nước độc lập với thủ đô là Jerusalem.

Đây không phải lần đầu tiên Israel bị so sánh với IS. Hồi tháng 10/2014, Chủ tịch Quốc hội Jordan Atef Tarawneh từng đưa ra sự so sánh tương tự giữa việc Israel xây khu định cư ở Jerusalem với các cuộc tấn công khủng bố của IS, cho rằng sự gây hấn của Israel chống người Palestine "không khác gì những hành động của IS".


TN