03:15 22/03/2023

Palestine và Israel kỳ vọng hòa bình và ổn định ở Trung Đông

Ngày 21/3, Hãng thông tấn chính thức của Palestine (WAFA) đưa tin Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Tổng thống Israel Isaac Herzog đã bày tỏ hy vọng hòa bình và ổn định sẽ hiện diện ở các vùng lãnh thổ Palestine và toàn bộ khu vực Trung Đông.

Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine xung đột với binh sĩ Israel tại làng Beit Dajan, khu Bờ Tây ngày 17/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được hai nhà lãnh đạo đưa ra khi Tổng thống Israel Isaac Herzog điện đàm chúc mừng người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas nhân dịp tháng lễ Ramadan bắt đầu từ ngày 23/3.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng cũng như khu vực phía Đông Jerusalem.

Trước đó, ngày 19/3, một hội nghị 5 bên được tiến hành tại khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ (Ai Cập), quy tụ các đại diện đến từ Chính quyền Palestine, Israel, Ai Cập, Jordan và Mỹ. Theo thông cáo chung được đưa ra sau hội nghị, các bên thừa nhận sự cần thiết phải hạ nhiệt căng thẳng trên thực địa, ngăn chặn bạo lực leo thang, đồng thời theo đuổi các giải pháp xây dựng lòng tin và giải quyết những vấn đề tồn đọng thông qua đối thoại trực tiếp.

Minh Tâm (TTXVN)